Các gia đình của

các Sinh Viên Công Giáo Vinh bị bắt

lên tiếng xin toàn thể Giáo Hội cầu nguyện

 

Các gia đình của các Sinh Viên Công Giáo Vinh bị bắt lên tiếng xin toàn thể Giáo Hội cầu nguyện.

Việt Nam (Zenith 02/09/2011) - Trong bản tin phát đi ngày 02 tháng 09 năm 2011, hãng tin "Giáo Hội Á Châu" của Hội Thừa Sai Paris nói rằng: trong vòng hai tháng 07 và tháng 08 năm 2011, đã có 15 sinh viên công giáo Vinh bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ. Trong số 15 sinh viên bị bắt, thì có 06 sinh viên bị giam ở Hà Nội; số còn lại thì người nhà không biết bị giam ở đâu.

Gia đình của các sinh viên này quả quyết rằng con cái của họ không phạm bất cứ tội ác nào; vì thế, các sinh viên này không nên bị phạt chỉ vì họ dấn thân trong những hoạt động xã hội, nhắm phát triển phúc lợi chung cho mọi người.

Trong buổi trả lời phỏng vấn với hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo, Ðức cha Phaolô Nguyễn thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh và là Chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã cho biết trong dịp lễ 02 tháng 09 năm 2011, ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nhà nước, đã ân xá cho 10,000 tù nhân; nhưng đây là những tù nhân thuộc diện phạm pháp gây hại cho xã hội, chớ không phải là ân xá cho các tù nhân lương tâm, tù nhân vì bất đồng chính kiến.

Theo Ủy Ban Nhân Quyền, thì hiện tại Chính Phủ Việt Nam còn giam giữ ít nhất là 258 tù nhân lương tâm.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page