Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli

bắt đầu viếng thăm Tổng giáo phận Huế

 

Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli bắt đầu viếng thăm Tổng giáo phận Huế.

Huế, Việt Nam (Trương Trí 3/09/2011) - Như tin đã đưa, sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 9 năm 2011, Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Ðại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến thăm Tổng Giáo Phận Huế.

Ðón tiếp Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli tại sân bay Phú Bài, rồi tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Huế, có Ðức cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Tổng giáo phận Huế, và Ðức cha phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, các linh mục và tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Cũng trong buổi sáng 03 tháng 09 năm 2011, Ðức Tổng Giám Mục Ðại diện Tòa Thánh tại Việt Nam có buổi gặp gỡ và trao đổi thân tình với Linh Mục Ðoàn giáo phận Huế. Buổi chiều cùng ngày ngài ra Quảng Trị viếng thăm và dâng thánh lễ tại Trung Tâm Hành Hương Ðức Mẹ La Vang với khoảng 10,000 tín hữu.

Sáng Chúa nhật mùng 04 tháng 09 năm 2011, Tổng Giáo phận Huế đã long trọng tiếp đón Ðức Tổng Giám Mục Girelli tại Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam. Trước tiền đường nhà thờ, Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Huế Stêphanô đã thay mặt cộng đoàn giáo phận đọc diễn văn chào mừng Vị Ðại diện của Ðức Thánh Cha. Ngài cũng trình bày sơ lược về sự hình thành và phát triển của giáo phận Huế, một giáo phận phải gánh chịu nhiều khó khăn về kinh tế cũng như khí hậu khắc nghiệt và thiên tai. Thay mặt giáo phận, Ðức TGM Stêphanô đã trao tặng Vị Ðại Diện Tòa Thánh tại Việt Nam bức tượng Ðức Mẹ La Vang, là tâm tình của những người con đối với vị đại diện của Ðức Thánh Cha.

Trong bài đáp từ, Ðức Tổng Giám Mục đại diện Ðức Thánh Cha rất xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt và đầy yêu thương của cộng đoàn Dân Chúa giáo phận. Ngài đánh giá tầm quan trọng của giáo phận Huế đối với giáo hội Việt Nam. Mặc dù số giáo dân khiêm tốn so với các giáo phận khác, nhưng Huế là nơi thường xuyên tổ chức những cuộc lễ lớn của giáo hội Việt Nam với sự tham dự của hàng trăm ngàn người như Ðại Hội La Vang được tổ chức mỗi ba năm một lần.

Cũng trong buổi sáng Chúa nhật, Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli đã đi thăm các dòng tu, các cơ sở hoạt động xã hội của các hội dòng, và Ðại Chủng Viện Xuân Bích.

Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm tại Giáo Phận Huế, Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli sẽ tiếp tục viếng thăm mục vụ 5 giáo phận khác thuộc giáo tỉnh Huế.

Ðây là lần thứ ba Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đến Việt Nam, sau chuyến viếng thăm Giáo hội Việt Nam vào dịp Hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam hồi cuối tháng Tư, và chuyến viếng thăm 5 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội vào đầu tháng Sáu năm 2011.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page