Các tổ chức Giáo hội kêu gọi

chính phủ và phe cộng sản

giải quyết những bất đồng

 

Các tổ chức Giáo hội kêu gọi chính phủ và phe cộng sản giải quyết những bất đồng.

Phi Luật Tân (Ucan 1/09/2011) - Hôm 31 tháng 8 năm 2011, các tổ chức Giáo hội và dân sự kêu gọi chính phủ và Mặt trận Dân chủ quốc gia do cộng sản đứng đầu, hãy giải quyết những bất đồng và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Ðược biết, hai bên hiện đang cố gắng thương lượng chấm dứt hơn bốn thập niên giao tranh ở Mindanao.

Ông Rafael Mariano của đảng Anakpawis (giai cấp lao động) đã ra thông cáo kêu gọi hai bên trở lại bàn đàm phán và giải quyết các vấn đề liên quan". Ông nói thêm: "Nối lại các cuộc đàm phán hòa bình là vì người dân Philippines".

Hãng tin Ucanews cũng cho biết phong trào nông dân Philippines cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Nhóm này nói rằng: nối lại các cuộc đàm phán và soạn thảo nghị trình cải cách kinh tế xã hội "có tầm quan trọng mang tính quyết định trong việc giải quyết vấn đề không có ruộng đất kéo dài trong nhiều thế kỷ qua".

Hôm chủ nhật, 28 tháng 8 năm 2011, Diễn đàn Hòa bình đại kết Philippines bày tỏ quan ngại những lời tuyên bố của các nhà đàm phán phía chính phủ và phe nổi dậy đe dọa chấm dứt đàm phán. Diễn đàn nói rằng: "Chúng tôi muốn kêu gọi hai bên giải quyết những bất đồng và tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình chính thức". Ðức Giám mục Deogracias Iniguez, Chủ tịch văn phòng PEPP, cũng kêu gọi trong một thông cáo: "Chúng tôi tin rằng tham gia tranh luận theo nguyên tắc tại bàn đàm phán là tốt nhất. Chúng tôi lo ngại nếu trì hoãn nữa thì có thể làm hỏng các cuộc đàm phán hòa bình". Ngài còn thúc giục hai bên tôn trọng "lời tái xác nhận có giá trị pháp lý của họ và hiệu lực của tất cả các thỏa thuận song phương trước đây".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page