ÐTC cử Ðức Hồng Y Renato Martino

chủ sự Thánh Lễ mừng 1000 năm

Ðan Viện Biển Ðức Thiên Chúa Ba Ngôi

ở Cava, miền nam Italia

 

Ðức Thánh Cha cử Ðức Hồng Y Renato Martino đại diện ngài chủ sự Thánh Lễ mừng 1000 năm Ðan Viện Biển Ðức Thiên Chúa Ba Ngôi, ở Cava, miền nam Italia.

Vatican (Zenith, 31/08/2011) - Hôm 31 tháng 8 năm 2011, Ðức Thánh cha Bênêđitô XVI đã công bố cử Ðức hồng y Renato Martino thay mặt ngài để đến chúc mừng Ðan viện Biển Ðức Thiên Chúa Ba Ngôi, nhân dịp mừng 1,000 năm thành lập.

Ðược thành lập vào năm 1011, Ðan Viện Biển Ðức Thiên Chúa Ba Ngôi tại Cava, là một trong những trung tâm văn hoá và tôn giáo quan trọng nhất ở miền nam Italia, trong suốt thời Trung Cổ. Trong hai thế kỷ XII và XIII, vị Ðan Viện Phụ của Ðan viện này có quyền tài phán trên 340 nhà thờ, 90 tu viện và 29 đan viện phụ cận.

Với chiều dài lịch sử, Ðan Viện Biển Ðức Thiên Chúa Ba Ngôi tại Cava, đã thu thập và duy trì được nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Từ khi được thành lập đến nay, các đan sĩ Biển Ðức, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã liên tục hiện diện tại Ðan Viện này.

Trong bức thư ủy quyền cho Ðức Hồng Y Renato Martino, cựu chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI ghi nhận mẫu gương của các Ðan Sĩ mang đến hy vọng cho các tín hữu và gợi lên nơi họ lòng đạo sốt sắng và một đức tin mạnh mẽ hơn.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page