Công giáo và Caritas

thay đổi chất lượng cuộc sống ở Sri Lanka

 

Công giáo và Caritas và sự thay đổi chất lượng cuộc sống ở Sri Lanka.

Sri Lanka (Ucanews, 23-8-2011) - Hãng tin Ucanews, phát hành hôm 23 tháng 8 năm 2011, nói rằng Giáo phận Chilaw và Caritas Sri Lanka hiện đang nỗ lực xây dựng những ngôi nhà bằng gạch để thay thế những căn nhà đất tồi tàn được dùng làm chỗ ở từ nhiều năm qua tại giáo xứ Seemawelia hẻo lánh và nghèo khổ, nơi có lễ hội đa tôn giáo Munneswaram diễn ra hàng năm.

Caritas Sri Lanka cho biết song song với việc xây dựng này, họ còn mong muốn và giúp đỡ người dân nhận ra những nguồn lực sẵn có của mình để thay đổi cuộc sống, đó là dùng nguồn đất của mình để làm gạch xây nhà. Anh Nissanka Fernando, một nhân viên Caritas, chia sẻ rằng: "Chúng tôi tin rằng mọi người đều có thứ gì đó; và trách nhiệm của chúng tôi là chỉ cho họ thấy họ có thứ gì". Cha Jude Nicholas Fernando, giám đốc Trung tâm Gia đình Tông đồ Giáo phận, kiêm chủ tịch Tổ chức Phi chính phủ Dimuthu của Sri Lanka, cho biết nhờ sự hỗ trợ của một hội từ thiện ở Ý, tổ chức Dimuthu đã mua đủ đất để xây dựng 43 căn nhà mới cho dân làng. Cha Fernando cũng cho biết những căn nhà mới sẽ tạo sự khác biệt về chất lượng cuộc sống tại giáo xứ hẻo lánh, xa xôi và nghèo khổ này, nơi mà người ta phải chịu đựng sự nghèo khổ, bệnh tật trong những căn nhà tạm.

Bên cạnh đó, tổ chức Dimuthu hỗ trợ dân làng cải thiện cuộc sống khi thực hiện dự án cung cấp những chiếc xe đạp cho các con em trong giáo xứ để chúng có thể đến trường nhanh hơn mà không phải đi bộ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page