Ðức hồng y Chủ tịch

Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha nói rằng

Ðức Thánh cha đã cảm động đến gần khóc

tại Ðại hội Giới trẻ Thế Giới 2011

 

Ðức hồng y Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha nói rằng Ðức Thánh cha đã cảm động đến gần khóc tại Ðại hội Giới trẻ Thế Giới 2011.

Madrid, Tây Ban Nha (CNA 23/08/2011) - Trong buổi trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn CNA hôm 23 tháng 8 năm 2011, nói về Ðức Thánh cha Benedicto XVI sau Ðại hội Giới trẻ thế giới năm 2011 tại Madird, Ðức Hồng y Antonio Maria Rouco Varela, Tổng Giám mục tổng giáo phận Madrid, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha, đã nhắc lại rằng Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã "cảm động nhiều lần đến gần khóc", tại Ðại hội Giới trẻ Thế Giới 2011.

Ðức Hồng y Varela nói rằng Ðức Thánh Cha đã đặc biệt xúc động trong vài cảnh diễn của buổi Ði Ðàng Thánh giá trọng thể với các bạn trẻ, mà ban đầu ngài dự định không tham dự. Ðức hồng y cho biết Ðức Thánh Cha đã đổi ý khi biết rằng buổi Ði Ðàng Thánh giá sẽ diễn ra theo truyền thống Tuần thánh ở Tây Ban Nha, bằng cách sử dụng phối hợp thánh ca và cầu nguyện.

Cũng trong tâm tình này, Ðức Hồng y Tổng Giám mục Tổng giáo phận Madrid cũng khuyến khích người Công giáo hãy đọc lại các bài phát biểu và bài giảng vừa qua của Ðức Thánh Cha mà ngài gọi là một kho tàng "về rao giảng lời Chúa và cách giải thích cho giới trẻ". Những bài giảng và huấn đức này dựa vào các bài Tin mừng và chủ đề Ðại hội Giới trẻ Thế giới năm 2011, đó là: "Bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Ðức Giêsu Kitô, vững vàng dựa vào đức tin", được trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôxê, chương 2 câu 7.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page