Ðức Thánh cha ca ngợi

người Công giáo Tây Ban Nha

có tâm hồn đạo đức và sâu lắng

 

Ðức Thánh cha ca ngợi người Công giáo Tây Ban Nha có tâm hồn đạo đức và sâu lắng.

Roma (Zenit 21-8-2011) - Trong lúc chào từ biệt để trở về Roma, Ðức Thánh Cha Benedicto XVI nhắc đến tâm hồn Công giáo sâu lắng của người tín hữu Tây Ban Nha sau bốn ngày hiện diện tại quốc gia này để tham dự Ðại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 26. Tiễn chào Ðức Thánh Cha lên đường trở về Roma tại sân bay Barajas có vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha, cùng hàng chục trẻ em mặc đồng phục của đội Vệ binh Thụy Sĩ để chào Ðức Thánh Cha.

Trong bài đáp từ diễn văn chào tạm biệt của vua Juan Carlos, Ðức Thánh Cha Benedicto XVI nói rằng những sự kiện trong những ngày vừa qua "vẫn còn khắc sâu" trong "trí nhớ" và "trái tim" của ngài. Ðức Thánh Cha đã nói với quốc vương Juan Carlos như sau: "Thưa Bệ hạ, Ðức Thánh Cha Benedicto XVI cảm thấy rất khỏe khi ở Tây Ban Nha!". Ðức Thánh Cha cũng ngỏ lời cám ơn chính phủ, hàng chục ngàn tình nguyện viên và lực lượng an ninh đã vất vả trước và trong khi Ðại hội Giới trẻ thế giới diễn ra. Ngài nói rằng: "Tây Ban Nha là một quốc gia lớn, có cuộc sống chung lành mạnh, cởi mở, đa dạng và tôn trọng nhau; đất nước này tiến triển mà không từ chối tâm hồn đạo đức và Công giáo sâu lắng của mình".

Trong khi cám ơn các bạn trẻ vì sự "tham gia vui vẻ, nhiệt tình và mãnh liệt của họ", Ðức Thánh Cha Benedicto XVI cũng không quên mời họ hãy chuyển niềm vui trong Chúa Kitô của mình cho những người đã muốn đến đây, nhưng không thể đến được vì nhiều lý do khác nhau.

Từ đây, Ðức Thánh Cha giao phó sứ mạng quan tâm đến giới trẻ cho các Giám mục, linh mục, tu sĩ và các nhà giáo dục Kitô giáo, khi nói rằng: "Xin đừng sợ đề ra cho giới trẻ sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, và mời họ đến với các bí tích mà qua đó Chúa cho chúng ta tham dự vào cuộc sống của chính Chúa".

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha nói rằng ngài luôn cầu nguyện cho người Tây Ban Nha và đặc biệt cho "các cặp vợ chồng và gia đình đang gặp nhiều khó khăn, cho những người đang túng thiếu, những người bệnh tật, người già và trẻ em, và cho những người không thể tìm được việc làm, và cho cả giới trẻ Tây Ban Nha nữa".

Ðức Thánh Cha đã chào các vị Hồng y và Giám mục hiện diện, và lên máy bay của hãng hàng không Tây Ban Nha Iberia để trở về Roma, kết thúc chuyến thăm Tây Ban Nha và Ðại hội quốc tế giới trẻ lần thứ 26.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page