Bộ Ðặc trách giáo sĩ gởi thư luân lưu

cho các Trung tâm hành hương trên thế giới

 

Bộ Ðặc trách giáo sĩ gởi thư luân lưu cho các Trung tâm hành hương trên thế giới.

Vatican (Vatican news 15/08/2011) - Ðược biết, hôm 15 tháng 8 năm 2011, Bộ đặc trách giáo sĩ đã gởi Thư luân lưu cho tất cả quý linh mục Giám Ðốc các Trung Tâm Hành Hương trên thế giới. Nội dung thư luân lưu, với chữ ký của Ðức Hồng y Mauro Piacenza, Tổng trưởng, và Ðức Tổng Giám Mục Celso Morga Iruzubieta, Tổng Thư ký, nhắc nhở rằng: "Các Trung Tâm hành hương cần được xem như là nơi ưu tiên để con người trải nghiệm sự hiện diện đầy tình thương và luôn ban ơn cứu rỗi của Thiên Chúa".

Bộ đặc trách Giáo Sĩ khẳng định rằng: "Trong bầu khí trần tục hóa lan tràn, các Trung Tâm Hành Hương là một khoảng không gian hữu ích, xa vắng những ồn ào hằng ngày, là nơi con người có thể hồi tâm, tập trung dòng suy tư và phục hồi sức khỏe thiêng liêng, để tiếp tục cuộc hành trình đức tin, với niềm hăng say cao đẹp hơn." Tuy nhiên nội dung Thư Luân Lưu cũng cảnh báo rằng: Cho dù những việc đạo đức bình dân, xét như những biểu lộ bình dân trong đời sống thiêng liêng của các tín hữu, được Giáo Hội tôn trọng, nhưng những việc đạo đức đó không được thay thế cho những cử hành phụng vụ. Những việc đạo đức này không được nghịch lại tính cách trung tâm của Phụng Vụ, và cần phải luôn luôn hướng về những cử hành phụng vụ.

Trong phần kết luận, Thư Luân Lưu của Bộ đặc trách giáo sĩ cũng khẳng định về hiệu quả của các trung tâm hành hương, rằng đây là những nơi các tín hữu đến tìm kiếm Thiên Chúa, lắng nghe Ngài và cầu nguyện. Ðây là nơi các tín hữu có thể được Lời Chúa đánh động và ban ơn tha thứ trong Bí Tích Hoà Giải, là nơi họ gặp Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, và được Mẹ Thiên Chúa và các thánh "cầu thay nguyện giúp".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page