Ðức Tin tại Anh Quốc

một năm sau chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI

 

Ðức Tin tại Anh Quốc, một năm sau chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI.

Anh Quốc (21/08/2011) - Trong khung cảnh Ðại Hội tại Rimini về "Tình Bạn giữa các dân tộc", một số nhà chuyên môn thuộc các nước nói tiếng Anh, đã họp nhau hôm ngày 21 tháng 08 năm 2011, để suy nghĩ về những thành quả của chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Anh quốc, hồi tháng 9 năm 2010.

Bình luận gia Waters đã nhắc lại như sau: khởi đầu, khi Ðức Thánh Cha đến thăm, thì các phương tiện truyền thông nhắm nhiều đến những sự cố người ta chống đối Giáo hội, nhưng rồi sau đó các phương tiện ý thức rằng có một cái gì đó cao cả hơn là những gì đang xảy ra.

Ông David Cameron, thủ tướng Anh Quốc, đã nói đến một "Nước Anh hư đốn", trong khi đó thì cô Austin Ivereigh, trưởng cộng đoàn có tên là "Tiếng Nói Công Giáo", nhận định rằng Giáo Hội Công giáo đang đóng góp phần cách tích cực cho xã hội. Theo cô Austin, thì Giáo Hội Công Giáo có thể giúp cho xã hội Anh Quốc giảm bớt phần "hư đốn" lại; chủ nghĩa cá nhân tự do không phải là tất cả; chính trị và sự tiện nghi đều cần có một nền tảng luân lý.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page