Truyền thông và phim ảnh ngoại quốc

làm sút giảm số người kết hôn

tại Phi luật tân

 

Truyền thông và phim ảnh ngoại quốc làm sút giảm số người kết hôn tại Phi luật tân.

Manila, Phi luật tân [Ucanews 18/8/2011] - Truyền thông và phim ảnh ngoại quốc làm sút giảm số người kết hôn tại Phi luật tân.

Chính phủ cũng như Giáo hội tại Phi luật tân đều ghi nhận có sự sút giảm trong con số những người lập gia đình trong những năm gần đây, nhứt là tại thành thị.

Ðức cha Oscar Cruz, thẩm phán tòa án hôn phối tối cao của Giáo hội tại Phi luật tân, nói rằng sở dĩ có hiện tượng này là vì ảnh hưởng của truyền thông và phim ảnh ngoại quốc vốn luôn phóng đại tính bấp bênh hay những vấn đề của hôn nhân.

Theo Ðức cha Cruz, "phim ảnh cho thấy các cặp vợ chồng lấy nhau, chia tay nhau, rồi lại lấy nhau dài dài và đường ai nấy đi". Kết quả là nhiều người không còn tin ở hôn nhân nữa.

Nhưng cũng theo vị Giám mục này, một nguyên nhân khác khiến làm giảm con số nguời kết hôn trong những năm gần đây là sự tốn kém của các đám cưới. Ðức cha Cruz nói rằng ngài không hiểu được tại sao đám cưới ngày nay tại Phi luật tân lại quá tốn kém như thế. Có nhiều thứ thật ra không cần thiết.

Người dân Phi thích tổ chức những đám cưới và tiệc cưới rất tốn kém.

Ðức cha Ruz nói rằng "hôn nhân nhắm đến gia đình, dạy dỗ con cái và bảo tồn giây hôn phối" chứ không phải những thứ bên ngoài.

Ngài cảnh cáo rằng nếu Giáo hội không dạy dỗ giáo dân về ý nghĩa của hôn nhân, Giáo hội sẽ đánh mất họ.

Về phần mình, một nhà xã hội học có thế giá tại Phi luật tân là ông Clifford Sorita cho rằng vì quá đeo đuổi sự nghiệp mà nhiều người Phi không muốn lập gia đình. Họ không còn xem con cái là một ơn phúc nữa, bởi vì con cái làm cản trợ sự nghiệp của họ.

Ông Sorita cũng cảnh cáo rằng xã hội Phi luật tân đang bị đe dọa vì xu hướng sống ích kỷ ngày càng gia tăng.

Theo ông, Giáo hội cần phải đưa vào các trường học những giá trị nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình, cộng đồng và Thiên Chúa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page