Shahbaz Bhatti không có tên

trong danh sách những người

được chính phủ vinh danh

 

Shahbaz Bhatti không có tên trong danh sách những người được chính phủ vinh danh.

Islamabad, Pakistan [Asianews 18/8/2011] - Cố bộ trưởng các nhóm thiểu số, ông Shahbaz Bhatti, người đã bì sát hại vì yêu cầu sửa đổi luật chống phạm thượng, không có tên trong danh sách được chính phủ Pakistan vinh danh.

Theo dự trù, nghi lễ trao huy chương cho 185 viên chức chính phủ có công với đất nước sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 3 năm 2012. Trong danh sách này, người ta không thấy tên của ông Shahbaz Bhatti. Trong khi đó, ông Salman Taseer, tỉnh trưởng tỉnh Punjab, người cũng bị sát hại vì chống lại luật chống phạm thượng lại được chính phủ vinh danh.

Cộng đồng kitô và các nhà lãnh đạo của xã hội dân sự đã chỉ trích việc chính phủ Pakistan loại trừ ông Bhatti, một người công giáo, ra khỏi danh sách những người được vinh danh.

Ðức cha Rufin Anthony, Giám mục Islamabad Rawalpindi, nói rằng ngài rất ngạc nhiên về việc ông Bhatti không được tưởng thưởng, bởi vì chỉ cách đây vài ngài, tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari, đã nhấn mạnh đến nguyên tắc các quyền bình đẳng và đề cao vai trò của các nhóm tôn giáo thiểu số trong sự phát triển của đất nước.

Theo Ðức cha Anthony, đã đến lúc Pakistan phải tôn vinh một người đã tranh đấu cho quyền lợi của các nhóm thiểu số và đã hy sinh mạng sống của mình vì cuộc chiến này.

Mặt khác, ông Pervez Rafique, một thành viên của hội đồng tỉnh Punjab, đã kêu gọi thay đổi phần mở đầu của Hiến Pháp Pakistan để bảo đảm việc thực thi những lý tưởng đã được ông Ali Jinnah, nhà lập quốc Pakistan đề ra trong bài diễn văn đọc trước quốc hội lập hiến. Trong bài diễn văn này, nhà lập quốc Pakistan nhấn mạnh đến những nguyên tắc về "quyền bình đẳng" của những người ngoài hồi giáo và tự do tôn giáo trong một nhà nước thế tục.

Hiện nay Pakistan là một cộng hòa hồi giáo.

Theo cha John Maxwell, thuộc giáo phận Lahore, đề nghị trên đây của nhà lập pháp Punjab là một điều đáng khuyến khích.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page