Một nhóm tín đồ đạo thờ Satan

tấn công một nhà thờ tại Ấn độ

 

Một nhóm tín đồ đạo thờ Satan tấn công một nhà thờ tại Ấn độ.

Ấn độ [Ucanews 17/8/2011] - Một nhóm tín đồ đạo thờ Satan tại Ấn độ tấn công một nhà thờ công giáo.

Hôm thứ Hai 15 tháng 8 năm 2011, một nhóm tín đồ thuộc đạo thờ Satan đã tấn công một nhà thờ công giáo thuộc nghi lễ Syro Malankara tại bang Maharashtra.

Các nguồn tin từ Giáo hội địa phuơng cho biết: sáng sớm ngày Ðộc lập, một nhóm người đã đột nhập vào nhà thờ tại Warje Malwadi, đập phá bàn thờ, đốt nhà tạm cũng như xé nát Kinh Thánh và những quyển sách cầu nguyện.

Linh mục Varghese Valikodath, cha sở giáo xứ Ðức Mẹ tại Khadki, cho biết: nhà tạm không có cất giữ Mình Thánh Chúa, vì linh mục không ở tại chỗ.

Cảnh sát hiện đang điều tra về hành động quấy phá này và tìm bắt thủ phạm.

Cha Valikodath nói rằng những kẻ tấn công vào nhà thờ không đụng tới tiền bạc và những thứ quý giá trong nhà thờ.

Theo cha, đây chỉ có thể là hành động của giáo phái thờ Satan.

Liền sau khi xảy ra vụ tấn công, cha Valikodath đã cho dọn dẹp nhà thờ và cử hành thánh lễ để thanh tẩy và phạt tạ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page