Các cuộc bạo loạn vừa qua tại Anh quốc

cho thấy nước này

đã đánh mất cội rễ Kitô giáo

 

Các cuộc bạo loạn vừa qua tại Anh quốc cho thấy nước này đã đánh mất cội rễ Kitô giáo.

Madrid [Radio Vatican 17/8/2011] - Một vị Giám mục Anh quốc nói rằng những cuộc bạo loạn vừa qua tại đây cho thấy nước này đã đánh mất cội rễ Kitô giáo.

Ðức cha Arthur Roche, Giám mục Leeds, đã khẳng định như trên khi nhận định về các cuộc bạo động và hôi của xảy ra tại nhiều thành phố ở Anh quốc.

Ðức cha Roche đang hướng dẫn một phái đoàn giới trẻ của giáo phận tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới tại Madrid.

Ðược Ðài phát thanh Vatican phỏng vấn và hỏi ý kiến về sự kiện có nhiều thanh niên nam nữ Anh can dự vào các cuộc bạo loạn và hôi của tại nhiều thành phố lớn bên Anh, Ðức giám mục Leeds nói rằng "đây là kết quả không nhỏ của một xã hội tiêu thụ vốn đã mất ý thức về các giá trị". Thật ra, theo Ðức cha Roche, Anh quốc đã đánh mất chính cội rễ Kitô giáo của mình.

Ngài nói rằng "giới trẻ can dự vào các cuộc bạo động mới đây là những người bất hạnh, mất phương hướng... Họ thực sự cần có Chúa".

Ðề cập đến Ðại hội Giới trẻ đang diễn ra tại Madrid, Ðức cha Roche nói rằng thật là nhục nhã, vì Ðài BBC và Sky News không có mặt tại Madrid để thấy một bức tranh hoàn toàn khác về giới trẻ tại Anh. Ðây là một giới trẻ hân hoan, quảng đại, hoàn toàn tương phản với cảnh chúng ta thấy tại Anh quốc trong thời gian vừa qua.

Ðức cha Roche cũng nói rằng những người hành hương đến Madrid là những người khao khát chân lý.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page