Xoa dịu những căng thẳng giữa

Giáo hội và nhà nước tại Tây ban nha

 

Xoa dịu những căng thẳng giữa Giáo hội và nhà nước tại Tây ban nha.

Madrid [La Croix 17/8/2011] - Thủ tướng Tây ban nha, ông Jose Luis Zapatero, sẽ gặp Ðức thánh cha Benedicto XVI hai lần nhân dịp ngài viếng thăm thủ đô Madrid.

Chiều thứ Tư 17 tháng 8 năm 2011, một số người chống lại chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha và đại hội giới trẻ thế giới đã biểu tình với biểu ngữ có nội dung như sau: "Ðừng lấy thuế của tôi để tài trợ cho chuyến viếng thăm của giáo hoàng".

Cuộc biểu tình do khoảng 150 hiệp hội tổ chức. Tham gia cuộc biểu tình gồm có những người chủ trương một Nhà nước thế tục, những tín hữu kitô phản kháng, những người vô thần và những người đòi hỏi phải có sự tách biệt rạch ròi giữa Giáo hội và Nhà nước.

Thủ tướng Tây ban nha đã đón tiếp Ðức thánh cha khi ngài vừa đặt chân xuống phi trường Madrid. Theo chương trình, ngày thứ Sáu 19 tháng 8 năm 2011, thủ tướng Zapatero cũng sẽ gặp Ðức thánh cha.

Mặc dù có những cuộc biểu tình chống lại chuyến viếng thăm của Ðức thánh và Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới, từ nhiều tháng nay, chính phủ Tây ban nha đã tìm cách xoa dịu tình hình bằng cách tích cực hơp tác trong việc tổ chức Ðại hội. Chính phủ Tây ban nha tuyên bố rằng Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới là một biến cố "có tầm quan trọng đặc biệt", do đó đã giảm thuế các công ty và xí nghiệp tư nào bảo trợ cho Ðại hội. Ngoài ra, giá vé xe lửa dành cho khách hành hương tham dự Ðại hội Giới trẻ cũng được bớt đến 80 phần trăm.

Có lẽ để đáp lại thiện chí của chính phủ mà trong thánh lễ khai mạc Ðại hội Giới Trẻ hôm thứ Ba 16 tháng 8 năm 2011, Ðức hồng y Antonio Maria Rouco, đã cố gắng để không chỉ trích chính phủ về những luật mà Giáo hội đã không ngừng lên án như hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nới lỏng luật cho phép phá thai.

Một dấu chỉ khác cho thấy chính phủ muốn xoa dịu những căng thẳng giữa Giáo hội và nhà nước, là thủ tuớng Zapatero đã tuyên bố sẽ không ra tranh cử trong nhiệm kỳ tới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page