Con số người chịu phép rửa

kỷ lục tại Nepal trong ngày

lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời

 

Con số người chịu phép rửa kỷ lục tại Nepal trong ngày lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời.

Kathmandu, Nepal [Asianews 16/8/2011] - Giáo hội Công giáo tại Nepal đón tiếp một con số tân tòng kỷ lục trong ngày Lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, trong ngày lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời hôm 15 tháng 8 năm 2011, Giáo hội tại Nepal đã đón tiếp 30 người chịu phép rửa và rước lễ lần đầu. Theo các nhà lãnh đạo công giáo tại địa phương, đây là con số người chịu phép rửa cao nhứt kể từ khi chế độ quân chủ tại Nepal sụp đổ hồi năm 2006.

Nghi thức đón tiếp các tân tòng đã được cử hành trong nhà thờ Ðức Mẹ hồn xác lên trời tại thủ đô Katmandu. Trong số những người chịu phép rửa, có 5 trẻ em Phi Châu được cha mẹ là những di dân lao động đưa đến Nepal.

Ðức cha Anthony Sharma, Giám mục Katmandu, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phép rửa và việc rước lễ trong ngày lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời.

Kể từ năm 2006, với sự cáo chung của chế độ quân chủ ấn giáo và tuyên bố thành lập nhà nước thế tục, các tín hữu kitô tại Nepal có được nhiều tự do hơn trong việc thờ phượng và phát biểu trong xã hội. Con số các tín hữu kitô không ngừng gia tăng. Hiện nay theo ước tính có khoảng 2 triệu tín hữu kitô trong quốc gia có đa số dân theo ấn giáo này. Riêng số tín hữu công giáo chỉ có khoảng 9 ngàn người.

Giáo hội Công giáo tại Nepal rất tích cực trong lãnh vực giáo dục: hiện Giáo hội đang điều khiển 31 trường trên toàn quốc.

Giáo hội hiện có khoảng 65 linh mục, 17 nam tu sĩ và trên 160 nữ tu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page