Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ

cho triển lãm các hình ảnh

về các tín hữu kitô bị bách hại trên thế giới

 

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho triển lãm các hình ảnh về các tín hữu kitô bị bách hại trên thế giới.

Madrid [Zenit 16/8/2011] - Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho triển lãm các hình ảnh về các tín hữu kitô bị bách hại trên thế giới.

Theo một thông cáo được cho phổ biến trên trang mạng của Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid, nhân dịp Ðại hội, tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho tổ chức một cuộc triển lãm với chủ đề "Các tín hữu kitô bị bách hại ngày nay". Cuộc triển lãm về hình ảnh các tín hữu kitô bách hại trên thế giới diễn ra tại giáo xứ hoàng gia thánh Hiêronimô ở Madrid từ ngày 15 đến 21 tháng 8 năm 2011.

Hiện trên khắp thế giới có khoảng 350 triệu tín hữu kitô đang đau khổ vì Danh Chúa Giesu Kitô. Các câu hỏi mà cuộc triển lãm của Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ có thể gợi lên là: Tại sao chịu đau khổ mà các tín hữu kitô bị bách hại vẫn tiếp tục tin tưởng? Tại sao họ tiếp tục chiến đấu để được thực hành đức tin một cách tự do? Tại sao họ vẫn muốn ở lại trong xứ sở của mình?

Ông Amparo Llobet, người điều phối cuộc triển lãm, giải thích rằng mục đích của cuộc triển lãm không phải là "để mang lại cho giới trẻ một hình ảnh tiêu cực và buồn bã về Giáo hội bị bách hại, mà trái lại chỉ để chứng minh rằng chính trên thập giá mà đức tin được biểu lộ một cách tốt đẹp nhứt và Chúa Kitô được gần gũi". Theo ông Llobet, giáo hội bị bách hại không phải là một giáo hội buồn bã, mà là một giáo hội hân hoan và tràn đầy hy vọng".

Cuộc triển lãm gồm có: một lọat những hình ảnh về các tín hữu kito bị bách hại, những trang lịch sử ghi lại tên tuổi của 15 vị tử đạo điển hình trong 50 năm vừa qua và ba trường hợp bị bách hại cụ thể tại Gorjra Pakistan, Orissa Ấn độ và Tibhirine, Algeria.

Ngoài ra còn có những băng hình ngắn trình bày về tình hình Giáo hội tại Nigeria, Trung quốc, Sudan, Cuba và Iraq cũng như chứng từ về cuộc sống các tín hữu kitô tại Iraq, Cuba và Sudan và nhứt là của những người trở lại Kitô giáo.

Theo ông Llobet, tất cả những chứng từ này không nhằm phản ánh sự đau khổ, mà chỉ muốn nói lên niềm hy vọng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page