Ðức thánh cha chuẩn bị lên đường

viếng thăm Tây ban nha

 

Ðức thánh cha chuẩn bị lên đường viếng thăm Tây ban nha.

Roma [CNA 17/8/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI chuẩn bị lên đường viếng thăm Tây ban nha và chủ tọa Ðại hội giới trẻ thế giới tại Madrid.

Theo chuơng trình, vào lúc 9 giờ 30 phút giờ Roma sáng thứ Năm 18 tháng 8 năm 2011, Ðức thánh cha sẽ rời phi truờng Ciampino ở Roma để lên đuờng đi Madrid, Tây ban nha.

Ðức thánh cha sẽ đến phi truờng quốc tế Barajas vào lúc 12 giờ trưa. Nghi lễ đón tiếp sẽ diễn ra tại sân bay.

Vào lúc 7 giờ 15 cùng ngày, ngài sẽ đi qua quảng trường "độc lập" và 15 phút sau sẽ đến quảng trường Cibeles để gặp gỡ với giới trẻ.

Sang ngày thứ Sáu 19 tháng 8 năm 2011, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm xã giao quốc vương và hoàng hậu Tây ban nha tại cung điện Zarzuela. Vào lúc 11 giờ 30 phút sáng, ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với các nữ tu trẻ tại tu viện El Escorial và sau đó sẽ nói chuyện với khoảng 2,000 giáo sư đại học trẻ tại vương cung thánh đường thánh Lorenso de El Escorial. Kết thúc buổi sáng thứ Sáu, Ðức thánh cha sẽ dùng bữa với một số bạn trẻ tại tòa Sứ thần Tòa thánh.

Cao điểm của ngày thứ Sáu là buổi gẫm đàng thánh giá vào lúc 7 giờ 30 phút chiều tại quảng trường Cibeles. Truớc đó, Ðức thánh cha tiếp kiến tổng thống Tây ban nha tại tòa Sứ thần.

Trong chương trình ngày thứ Bảy 20 tháng 8 năm 2011, Ðức thánh cha sẽ làm một cử chỉ có ý nghĩa tượng trưng cao độ trong Ðại hội giới trẻ là sẽ ngồi tòa giải tội cho giới trẻ tại công viên Buen Retiro.

Tiếp tục chuyến viếng thăm, Ðức thánh cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Almudena và sau đó dùng cơm trưa với các vị Hồng y, Giám mục thuộc giáo tỉnh Madrid.

Trong ngày thứ Bảy, cao điểm của chuyến viếng thăm Madrid của Ðức thánh cha là chủ tọa buổi canh thức tại trường đua ngựa Cuatro Vientos vào lúc 8 giờ 30 phút tối.

Và cuối cùng, sáng Chúa nhựt 21 tháng 8 năm 2011, Ðức thánh cha sẽ chủ tọa thánh lễ bế mạc Ðại hội giới trẻ cũng tại trường đua ngựa Cuatro Vientos.

Theo dự trù, sau nghi thức từ biệt tại phi trường Barajas, Ðức thánh cha sẽ về đến Roma vào lúc 9 giờ 30 tối Chúa nhựt 21 tháng 8 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page