Tín hữu công giáo tại Abbottabad, Pakistan

đựợc kêu gọi đề cao cảnh giác

trong việc công khai biểu lộ đức tin

 

Các tín hữu công giáo tại Abbottabad, Pakistan, được kêu gọi đề cao cảnh giác trong việc công khai biểu lộ đức tin.

Abbottabad, Pakistan [Ucanews 15/8/2011] - Người công giáo tại Abbottabad, Pakistan, được kêu gọi đề cao cảnh giác trong việc công khai biểu lộ đức tin.

Abbottabad là nơi trùm khủng bố Osama Bin Laden đã bị các lực lượng đặc nhiệm Hoa kỳ bắn hạ hôm 2 tháng 5 năm 2011.

Giáo hội Công giáo kêu gọi các tín hữu kitô sống gần thành phố này hãy đề cao cảnh giác trong việc công khai biểu lộ đức tin, sau khi nhiều tín hữu kitô đã bị tấn công khi đang xem một cuốn phim về cuộc đời Chúa Giesu.

Ðược biết hôm 12 tháng 8 năm 2011, một số nhân viên của Giáo hội Tin Lành "Full Gospel Assembly Church" đang xem cuốn phim có tựa đề "Ðức Giesu" tại một công viên ở Abbottabad, trong tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Thình lình một nhóm người hồi giáo đã tấn công và đập phá máy chiếu phim. Cảnh sát đã can thiệp nhưng không bắt giữ một người nào. Các giáo sĩ hồi giáo lại còn cảnh cáo rằng sẽ có nhiều cuộc tấn công công khai như thế.

Cuộc tấn công nói trên chỉ xảy ra đúng một tuần lễ sau khi chính quyền địa phương đã thẩm vấn một linh mục công giáo chỉ vì đã nhìn vào ngôi nhà nơi trùm khủng bố Osama Bin Laden đã ẩn núp.

Cho tới nay, chưa có cơ quan truyền thông nào được phép đi vào khu vực nói trên.

Cha Akram Javed Gill, cha sở giáo xứ thánh Phero Canisius, người đã bị cảnh sát thẩm vấn, kể lại rằng ngài đã đưa một nguời bạn ngoại quốc đến nhà một người công giáo sống gần ngôi nhà nơi Osama Bin Laden ẩn náu. Vài phút sau, cha và người bạn đã bị cảnh sát bắt đem đi.

Sau biến cố này, cha Gill nói rằng "các tín hữu kitô không nên can dự vào những hoàn cảnh nguy hiểm, nhứt là sau khi ông Osama Bin Laden đã bị hạ sát".

Về phần mình, Ðức cha Lawrence Saldanha, cựu Tổng giám mục Lahore, đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công vào các tín hữu kitô đang xem chiếu phim về cuộc đời Chúa Giesu. Tuy nhiên, ngài cũng kêu gọi người công giáo hãy đề cao cảnh giác.

Ðức cha Saldanha cho biết: nhiều quyển Kinh Thánh đã bị ném vào đống rác sau khi Giáo hội Tin lành "Full Gospel Assembly Church" cho phân phát khoảng 100 ngàn quyển Kinh Thánh trên toàn quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page