Cảnh sát Nigeria theo dõi

các bài giảng trong các nhà thờ

và đền thờ hồi giáo

 

Cảnh sát Nigeria theo dõi các bài giảng trong các nhà thờ và đền thờ hồi giáo.

Abuja, Nigeria [Fides 13/8/2011] - Cảnh sát Nigeria theo dõi các bài giảng trong các nhà thờ kitô giáo và đền thờ hồi giáo.

Theo tin của hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, tại bang Koji, miền trung bắc Nigeria, các nhân viên an ninh đã bắt đầu theo dõi nội dung các bài giảng trong các nhà thờ kitô giáo và đền thờ hồi giáo để ngăn ngừa việc phổ biến những bài diễn văn có thể châm ngòi cho bạo động vì lý do tôn giáo.

Theo một bản báo cáo được đăng trên nhựt báo "The Vanguard" [người tiền phong], giám đốc sở an ninh tại bang Koji, ông Mike Fubar, nói rằng tổ chức của ông theo dõi nội dung các bài giảng bên ngoài nhà thờ và đền thờ cũng như các sinh hoạt tôn giáo khác.

Ông Fubar cũng nói rằng các nhà thuyết giảng tôn giáo phải trải qua một cuộc sát hạch về an ninh mới có thể được phép thuyết giảng và thi hành chức vụ.

Giám đốc sở an ninh tại bang Koji cũng nhấn mạnh rằng việc kiểm soát an ninh tại các khách sạn cũng sẽ được đẩy mạnh hầu đề phòng những phần tử nguy hiểm lợi dụng những nơi như thế để tổ chức các hoạt động tội phạm. Ngay cả các ngân hàng và công ty hoạt động trong bang cũng được mời tham dự các buổi họp với các cơ quan an ninh để đề ra những biện pháp bảo đảm an ninh trong các văn phòng.

Theo ông Fubar, nhờ các biện pháp này, các thành viên của giáo phái hồi giáo cực đoan có tên là "Boko Haram" sẽ không hoạt động được.

Giáo phái hồi giáo cực đoan này hiện đang hoạt động mạnh trong bang Bauchi. Họ đã mở nhiều cuộc tấn công nhắm vào các các nhà thờ, trạm cảnh sát và thường dân khác.

Giáo phái này chủ trương tẩy chay văn minh Tây phương mà họ cho là đi ngược lại với kinh Coran.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page