Khai mạc

đại hội giới trẻ thế giới Madrid

 

Khai mạc đại hội giới trẻ thế giới Madrid.

Madrid, Tây ban nha [AFP 16/8/2011] - Khách hành hương công giáo từ khắp nơi trên thế giới đã đến thủ đô Madrid, Tây ban nha, để tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới mà cao điểm sẽ là thánh lễ do Ðức thánh cha Benedicto XVI chủ tọa vào Chúa nhựt 21 tháng 8 năm 2011.

Theo ước tính, có trên cả triệu người tham dự biến cố này.

Một số người cho rằng, vào giữa lúc Tây ban nha đang trải qua khủng hoảng kinh tế, tổ chức đón tiếp Ðức giáo hoàng nhân dịp này là một điều không cần thiết vì quá tốn kém.

Tuy nhiên, ban tổ chức Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid nói rằng phần lớn các phí tổn đều được trang trải bằng sự đóng góp của các bạn trẻ đến từ 193 nước trên thế giới.

Một khán đài vĩ đại đã được dựng lên tại quảng trường Laza de Cibeles, một trong những biểu tượng chính của thủ đô Madrid. Chính tại đây mà thánh lễ khai mạc Ðại hội giới trẻ thế giới đã được cử hành hôm thứ Ba 16 tháng 8 năm 2011. Cũng chính tại đây mà vào ngày thứ Năm 18 tháng 8 năm 2011, các bạn trẻ sẽ đón chào Ðức thánh cha và vào thứ Sáu 19 tháng 8 năm 2011 cử hành Nghi thức Gẫm đàng thánh giá.

Sang ngày thứ Bảy 20 tháng 8 năm 2011, các bạn trẻ sẽ thưởng thức các buổi trình diễn của các ban nhạc trẻ tại căn cứ không quân Cuatro Vientos, mạn tây nam thủ đô Madrid. Cũng chính tại đây mà vào buổi tối cùng ngày, Ðức thánh cha sẽ chủ tọa buổi canh thức.

Các bạn trẻ sẽ qua đêm ngoài trời trong căn cứ không quân này.

Sáng Chúa nhựt 21 tháng 8 năm 2011, vị Giáo hoàng 84 tuổi sẽ chủ tọa thánh lễ bế mạc Ðại hội giới trẻ trên một bàn thờ mầu trắng cao gần 200 thước được dựng trước khán đài.

Ban tổ chức cho biết: đã có đến 80 phần trăm trong tổng số 450 ngàn bạn trẻ ghi danh tham dự Ðại hội đã có mặt tại Madrid và các thành phố khác.

Ðông nhứt là các bạn trẻ Ý với 80 ngàn người. Kế đến là từ Pháp với 50 ngàn người.

Ðây là lần thứ hai Ðức thánh cha Benedicto XVI đến Tây ban nha. Lần trước, ngài đến đây vào tháng 11 năm 2010. Trong chuyến viếng thăm này, ngài đã mạnh mẽ chỉ trích một số những cải tổ xã hội của chính phủ xã hội Tây ban nha như hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nới lỏng luật cho phép phá thai.

Ông Ramon Jauregui, một nhân viên chính phủ, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng hành động phê phán chính phủ của Ðức giáo hoàng là điều không thích hợp.

Khoảng 150 tổ chức chống lại chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha đã lên kế hoạch cho tổ chức nhiều cuộc biểu tình vào ngày hôm thứ Tư 17 tháng 8 năm 2011. Ða số thành viên của các nhóm này là những người đồng tính, những người tranh đấu cho nữ quyền cũng như một số chính trị gia cực tả.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page