Giới trẻ Cambodia:

Ðại hội giới trẻ là dịp

để thánh hiến trong đức tin

 

Giới trẻ Cambodia: Ðại hội giới trẻ là dịp để thánh hiến trong đức tin.

Roma [Asianews 12/8/2011] - Giới trẻ Cambodia tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới nói rằng đối với họ đây là dịp thánh hiến cuộc sống trong đức tin.

Ðược biết: phái đoàn giới trẻ Cambodia tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới lần này có 31 người, gồm 28 bạn trẻ và 3 hướng dẫn viên. Cùng với Ðức cha Olivier Michel Marie Schmitthaeusler, Ðại diện Tông tòa Phnom Penh, phái đoàn giới trẻ Cambodia đã đến Roma.

Ðối với phần lớn các bạn trẻ trong phái đoàn Cambodia, đây là Ðại hội giới trẻ đầu tiên và cũng là chuyến đi ra khỏi nước đầu tiên của họ.

Một bạn trẻ trong phái đoàn cho biết: tại Cambodia, người công giáo phải trải qua nhiều khó khăn và thường bị chỉ trích vì không tôn trọng văn hóa phật giáo của xứ sở.

Năm 1975, khi Pol Pot thiết lập nhà nước vô thần tại Cambodia, các tín hữu kitô và tín đồ các tôn giáo khác đều trở thành nạn nhân của một cuộc bách hại chưa từng có trong lịch sử nước này. Chỉ trong vài năm, Giáo hội tại Cambodia hoàn toàn biến mất, các nơi thờ phượng bị phá hủy, các linh mục bị sát hại hay chết rũ tù. Tất cả các nhà thừa sai ngoại quốc đều bị trục xuất. Mãi cho đến năm 1990, chính quyền Cambodia mới cho phép Giáo hội trở lại.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page