Ðức Hồng Y Rouco phê bình

cuộc biểu tình chống Ðại Hội Giới Trẻ

 

Ðức Hồng Y Rouco phê bình cuộc biểu tình chống Ðại Hội Giới Trẻ.

Madrid (KNA 12-8-2011) - Ðức Hồng Y Antonio Maria Rouco, Tổng Giám Mục Madrid, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha, bác bỏ lập luận của những nhóm vô thần và bài Giáo Hội tuyên bố sẽ biểu tình phản đối vào chiều ngày 17 tháng 8 năm 2011, vì cho rằng cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng gây tốn phí cho công quĩ quốc gia, giữa lúc đất nước đang bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho chính phủ nước này phải cắt giảm lương bổng công chức và tiền hưu, cũng như tiền trợ cấp cho gia đình có trẻ sơ sinh. Tỷ số thất nghiệp tại Tây Ban Nha lên tới 21% tức là gấp đôi tỷ lệ các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu.

Ðức Hồng Y Antonio Rouco gọi lập luận trên đây của những người biểu tình là "sai hoàn toàn". Ngày Quốc Tế giới trẻ không tốn phí 1 đồng Euro nào cho người dân Tây Ban Nha, vì ngân khoản 450 ngàn tham dự viên đóng góp và tiền của các ân nhân bảo trợ đủ để trang trải phí tổn từ 55 đến 62 triệu Euro cho việc tổ chức Ðại hội giới trẻ Công Giáo thế giới tại Madrid.

Mặt khác, trưởng ban tài chánh của Ngày Quốc Tế giới trẻ, ông Fernando Gimenez Barriocanal cho biết biến cố này còn mang lại lợi nhuận lối 100 triệu Euro cho Tây Ban Nha, trong số này nguyên thủ đô Madrid có thể lời được khoảng 10 triệu Euro do ngành du lịch mang lại.

Theo bà Beatriz Ballesteros, Tổng giám đốc sở du lịch tại Madrid, cho biết tuy phần lớn các bạn trẻ dự Ðại hội giới trẻ Công Giáo quốc tế tá túc trong các giáo xứ và trường học, nhưng tỷ lệ các phòng khách sạn được giữ trước tăng 150% so với tháng 8 năm ngoái. Thêm vào đó các quán ăn, các tiệm buôn đều có thêm khách hàng. 3 ngàn quán ăn tại Madrid đều có thực đơn đặc biệt dành cho các du khách và tham dự viên trong dịp Ngày Quốc Tế giới trẻ hiện nay.

Ngoài ra, thành phố Madrid được lợi rất nhiều về phương diện quảng cáo trước dư luận thế giới nhờ sự hiện diện của 4 ngàn ký giả từ các nơi trên thế giới tựu về đây và lối 600 triệu khán thính giả truyền hình theo dõi cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 và sinh hoạt của giới trẻ tại đây. Sự kiện này có thể là một điều quảng cáo tốt cho thành Madrid đang hy vọng được chọn làm nơi tổ chức thế vận hội Olympic vào năm 2020.

Bà Ballestreros nói: "Ðối với chúng tôi, Ngày Quốc Tế giới trẻ là một điều chứng tỏ cho thế giới thấy thành Madrid có khả năng tổ chức các biến cố lớn". (KNA 12-8-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page