Các tín hữu kitô nạn nhân bị bắt giữ

kẻ tấn công được tự do

 

Andhra Pradesh, Ấn độ: Các tín hữu kitô nạn nhân bị bắt giữ, kẻ tấn công được tự do.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 8/8/2011] - Hội đồng toàn quốc Kitô Ấn độ báo động về việc các tín hữu kitô tại bang Andhra Pradesh bị bắt giữ một cách bất công.

Ông Sagan George, chủ tịch Hội đồng toàn quốc Kitô Ấn độ cho biết tại bang Andhra Pradesh, các tín hữu kitô bị bắt và giam giữ dựa trên những lời cáo gian, trong khi đó chính những kẻ tấn công họ lại được tự do.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, hôm 4 tháng 8 năm 2011, một số tín đồ ấn giáo cực đoan đã tấn công 5 thành viên của Giáo hội Ngũ tuần có tên là "Ðàn chiên nhỏ" tại Ramagundam, quận Karim Nagar, bang Andhra Pradesh. Ðược biết: các tín hữu kitô này đang hát thánh ca tại một nơi mà họ không biết là gần một đền thờ hồi giáo. Trong lúc giải lao, họ đã khắc tên "Chúa Giesu Cứu Thế" trên một hòn đá gần đền thờ nói trên.

Một nhóm tín đồ ấn giáo cực đoan thuộc một tổ chức bán quân sự của đảng quốc gia Ấn giáo, đã nhận diện được nhóm tín hữu kitô nói trên. Nhóm người cực đoan này liền tiến đến gần các tín hữu kitô, khiêu khích họ và yêu cầu họ phải xóa tên Chúa Giesu vừa được viết trên hòn đá. Trong khi đó, nhóm ấn giáo cực đoan này gọi cảnh sát đến để bắt giữ các tín hữu kitô.

Theo ông Sagan George, không những những người ấn giáo cực đoan chống các tín hữu kitô, mà cảnh sát cũng đứng về phe họ để bắt giữ các tín hữu kitô.

Theo ông, đây là một tình hình đáng lo ngại, bởi vì những kẻ tấn công lại được cổ võ tấn công và xách nhiễu nhóm thiểu số kitô, trong khi đó chính quyền địa phương lại nhắm mắt làm ngơ.

Hôm 28 tháng 6 năm 2011, các tín đồ ấn giáo cực đoan tại làng Bhongir Mandal đã đánh đập mục sư Johnny Lazarus, sau khi ông bị một tín đồ ấn giáo tố cáo đã dùng bùa ngãi ám hại mình.

Hôm 3 tháng 7 năm 2011, một mục sư khác cũng bị 4 người ấn giáo cực đoan tấn công và buộc ông phải ngưng các buổi thờ phượng, nếu không sẽ bị giết chết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page