Các lãnh tụ hồi giáo tại Pakistan

xin lỗi vì cuộc bạo động chống kitô giáo

 

Các lãnh tụ hồi giáo tại Pakistan xin lỗi vì cuộc bạo động chống kitô giáo.

Faisalabad, Pakistan [CWN 3/8/2011] - Các nhà lãnh đạo hồi giáo tại Pakistan lên tiếng xin lỗi vì cuộc bạo động chống các tín hữu kitô tại Gojra cách đây hai năm.

Cách đây hai năm, một nhóm gồm khoảng một ngàn người hồi giáo đã tấn công các tín hữu kitô tại thành phố Gojra ở mạn đông bắc Pakistan. Nhân dịp kỷ niệm 2 năm biến cố này, các nhà lãnh đạo của một cộng đồng và đền thờ hồi giáo tại địa phương đã lên tiếng xin lỗi và xin tha thứ.

Cha Aftab James Paul, một phát ngôn viên của giáo phận Faisalabad, nơi xảy ra cuộc bạo động, cho biết: "mặc dù không hề can dự vào những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó, hai lãnh tụ hồi giáo địa phương đã lên tiếng xin lỗi".

Theo vị linh mục này, các lãnh tụ hồi giáo nói rằng Hồi giáo là một tôn giáo không bao giờ dung túng cho sự sát hại. Họ khẳng định rằng những kẻ gây ra cuộc bạo động không hiểu biết gì về tinh thần hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page