Một phần tư dân số Somalia

phải di tản vì đói ăn

 

Một phần tư dân số Somalia phải di tản vì đói ăn.

Somalia [CWN 2/8/2011] - Caritas Somalia cho biết một phần tư dân số 9 triệu người tại nứơc này đã bỏ nhà cửa để đi tìm lương thực.

Theo một bản báo cáo của Caritas Somalia, "để tìm kiếm lương thực và các dịch vụ khác, một lượng nguời đông đảo, nhứt là các nông dân nghèo tại miền Trung nam Somalia, Kenya và Ethiopia đã phải đi lánh nạn".

Bản báo cáo cho biết: đã có một phần tư dân số Somalia phải đi bộ hay xử dụng bất cứ phương tiện nào để lên đường đi lánh nạn.

Theo bản báo cáo của Caritas Somalia, nhiều gia đình đành phải bỏ lại người già cả, bệnh tật, trẻ em ốm yếu và các thai phụ. Họ cũng không thể chôn cất người thân gục ngã trên đường đi lánh nạn. Ngoài ra, nhiều người còn bị các băng cướp có vũ trang tấn công, cướp của và chịu mọi hình thức bạo động khác.

Trong những tuần lễ vừa qua, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã không ngừng kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm đến nạn đói trong vùng Sừng Phi Châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page