Ðức cha bộ trưởng bộ truyền giáo

ôn lại công đức của thánh Justin de Jacobis

 

Ðức cha bộ trưởng bộ truyền giáo ôn lại công đức của thánh Justin de Jacobis.

Roma [Fides 1/8/2011] - Ðức cha bộ trưởng bộ truyền giáo đề cao công đức của thánh Justin de Jacobis, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của thánh nhân.

Trong bài giảng Thánh lễ được cử hành tại giáo phận Melfi Rapolla Venosa hôm Chúa nhựt 31 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Fernando Filoni, bộ trưởng bộ truyền giáo, đã nhắc lại rằng tại vùng đất mà thánh nhân đã từng yêu mến, hiện có 12 triệu người đang có nguy cơ chết đói.

Thánh Justin de Jacobis là một tu sĩ Dòng Vinh Sơn Lazarist đã từng truyền giáo tại Ethiopia.

10 năm sau khi đến vùng đất này, thánh nhân đã đuợc bổ nhiệm làm đại diện tông tòa tại Abyssinia và được truyền chức giám mục. Trong họat động mục vụ, ngài đã thành lập một chủng viện để đào tạo hàng giáo sĩ địa phương cũng như mở nhiều cơ sở truyền giáo mới. Ngài đặc biệt nhắm đến những vùng nghèo đói nhứt tại Ethiopia.

Trong bài giảng thánh lễ được cử hành tại sinh quán của thánh nhân, Ðức cha Filoni nhắc lại gương của một nhà truyền giáo đi từ làng này qua làng khác và ngủ trong một chiếc lều tạm.

Việc tưởng niệm 150 năm ngày qua đời của thánh nhân được cử hành vào đúng lúc đang diễn ra thảm trạng đói khát của hàng chục triệu người tại Ethiopia và các nước trong vùng Sừng Phi châu, nhứt là Somalia.

Ðức cha Filoni nói: "Sự nghèo đói vẫn tiếp tục gỏ vào những cánh cửa của lịch sử."

Người đứng đầu bộ truyền giáo nói rằng "Ðể mọi người đều được ngồi xung quanh bàn ăn của Trái Ðất, con cái của thế giới cần phải biết chia sẻ tài nguyên của mình với những người đang thiếu ăn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page