Các Ðức giám mục Kenya yêu cầu

chính phủ bảo đảm an toàn thực phẩm

 

Các Ðức giám mục Kenya yêu cầu chính phủ bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nairobi, Kenya [CNS 1/8/2011] - Các Ðức giám mục Kenya yêu cầu chính phủ bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong một cuộc họp báo hôm 29 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Cornelius Arap Korir, Giám mục Eldoret đã mạnh mẽ phê bình chính phủ vì đã không giải quyết được nạn đói kém trong nước.

Ðức cha Korir nói rằng ngài rất làm đau lòng khi thấy dân chúng tại một số vùng đang chết đói, trong khi đó tại một số vùng khác, như trong giáo phận của ngài chẳng hạn, dân chúng lại thu họach dư dật. Ngài nói: "Theo tôi, điều này có nghĩa là cánh tay trái của chính phủ không biết việc cánh tay phải đang làm. Ðây quả là một điều đáng tiếc".

Về phần mình, Ðức cha Zacchaeus Okoth, Tổng giám mục Kisumu, chủ tịch Ủy ban công lý hòa bình và Ðức cha Korir, phó chủ tịch Ủy ban, nói rằng cuộc khủng hoảng lương thực lại càng trầm trọng hơn do giá cả các nhu yếu phẩm gia tăng.

Trong một tuyên ngôn, các Ðức giám mục Kenya cho biết tại nhiều nơi trong nước, đã có nhiều người chết đói. Các ngài kêu gọi chính phủ phải bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ và thăng tiến sự sống và phẩm giá con người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page