Tòa thánh sẽ chính thức

trả lời cho chính phủ Ái nhĩ lan

 

Tòa thánh sẽ chính thức trả lời cho chính phủ Ái nhĩ lan.

Dublin, Ái nhĩ lan [CWN 1/8/2011] - Tòa thánh sẽ chính thức trả lời cho chính phủ Ái nhĩ lan về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne.

Theo nguồn tin báo chí từ Ái nhĩ lan, Tòa thánh sẽ hồi đáp cho chính phủ Ái nhĩ lan về bản báo của chính phủ này liên quan đến các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne. Văn thư phúc đáp của Tòa thánh sẽ được gởi đến chính phủ Ái nhĩ lan nội trong tháng 8 năm 2011.

Cũng theo các nguồn tin trên, Tòa thánh sẽ có phản ứng mạnh trước những lời lẽ tấn công nặng nề của chính phủ Ái nhĩ lan. Chắc chắn Tòa thánh sẽ cho thấy rằng các chính sách của Giáo hội liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em còn nghiêm khắc hơn cả các chính sách của chính phủ Ái nhĩ lan. Tòa thánh cũng sẽ chứng minh rằng Tòa thánh đã cho điều tra về các vụ lạm dụng tình dục tại Cloyne trước cả chính phủ Ái nhĩ lan.

Theo dự trù, phúc đáp của Tòa thánh sẽ được đức cha Giuseppe Leanza, Sứ thần Tòa thánh tại Ái nhĩ lan, trao cho chính phủ nước này.

Tuởng cũng nên nhắc lại: Ðức cha Leanza đã được triệu hồi về Roma để Tòa thánh tham khảo ý kiến trước khi trả lời cho chính phủ Ái nhĩ lan.

Hồi tuần qua, các viên chức bộ ngoại giao cộng hòa Tiệp tiết lộ rằng Ðức cha Leanza sẽ được thuyên chuyển về thủ đô Praha. Việc thuyên chuyển này đã được Tòa thánh quyết định trước khi có bản báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục tại Cloyne và nổ ra phản ứng gay gắt của thủ tướng Enda Kenny.

Tuy nhiên, nhiều người cũng phỏng đoán rằng vì quan hệ giữa Tòa thánh và Ái nhĩ lan đang gặp khủng hoảng, có thể việc thuyên chuyển nói trên sẽ bị đình hoãn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page