Các nhà lãnh đạo Giáo hội

và các nhóm bênh vực nhân quyền

lên án một phán quyết của tòa án

tại Indonesia đối với

những người hồi giáo cực đoan

 

Các nhà lãnh đạo Giáo hội và các nhóm bênh vực nhân quyền lên án một phán quyết của tòa án tại Indonesia đối với những người hồi giáo cực đoan.

Jakarta, Indonesia [Ucanews 29/7/2011] - Các nhà lãnh đạo Giáo hội Kitô và các nhóm bênh vực nhân quyền tại Indonesia lên án một phán quyết của tòa án đối với những người hồi giáo cực đoan.

Ðược biết: hôm thứ Năm 28 tháng 7 năm 2011, tòa án tại quận Serang đã kết án 12 người can dự vào vụ thảm sát các tín đồ Ahmadiyah từ 5 đến 7 tháng tù ở.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội và các nhóm tranh đấu cho nhân quyền nói rằng bản án này quá nhẹ; nó sẽ mở ngỏ cho các cuộc tấn công của những người hồi giáo cực đoan.

Tuởng cũng nên biết: dạo tháng 2 năm 2011, hàng ngàn người hồi giáo cực đoan đã tấn công một nhóm tín đồ Ahmadiyah đang cầu nguyện trong tư gia tại làng Umbulan, quận Pandeglang, tỉnh Bantin. Ðám đông những người cuồng tín đã đánh đập và ném đá đến chết 3 người và gây thương tích cho 5 người khác.

Ahmadiyah là một giáo phái Hồi giáo không chấp nhận Mahomet là tiên tri cuối cùng. Chính vì vậy mà người hồi giáo chính tông xem họ là những người lạc giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page