Nicaragua thiếu pháp trị

 

Nicaragua thiếu pháp trị.

Lima, Peru [CNA 29/7/2011] - Một vị giám mục Nicaragua cảnh cáo rằng đất nước không có pháp trị và dân chúng đang mất niềm tin nơi chính phủ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, Ðức cha Socrates Rene Santiago Giron, thư ký Hội đồng Giám mục Nicaragua nói rằng việc tổng thống Daniel Ortega loan báo sẽ ra tranh cử một nhiệm kỳ nữa là một dấu hiệu cho thấy quốc gia này không có pháp trị và dân chúng đang mất lòng tin.

Theo Ðức cha thư ký Hội đồng Giám mục Nicaragua, chính phủ làm những quyết định đi ngược lại với chính Hiến Pháp và như vậy không màng đến pháp trị.

Ðức cha Giron nói rằng ngài rất lo ngại về những căng thẳng chính trị tại Nicaragua trong những tháng vừa qua. Ngài lên án việc Tòa Bảo hiến cho phép ông Ortega đuợc ra tranh cử một lần nữa.

Theo Ðức cha, đây là dấu hiệu cho thấy quyền lợi phe đảng hiện đang chi phối đất nước. Nạn bè phái và lèo lái đã hủy diệt hệ thống cai trị và các định chế quốc gia. Không còn có sự trong suốt hay thanh liêm chính trực trong các tổ chức chính phủ nữa.

Ðược biết: cuộc tổng tuyển cử tại Nicaragua sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 năm 2011. Ðức cha Giron lên án việc chính phủ xử dụng những khẩu hiệu như "Cách mạng quần chúng" "Niềm tin Sandinista" và "niềm tin cách mạng".

Theo Ðức cha thư ký Hội đồng Giám mục Nicaragua, dân chúng nước này đa số là người công giáo, tức người có niềm tin. Xử dụng những khẩu hiệu trên đây là có ý lèo lái niềm tin của dân chúng.

Ngài nhắc lại rằng các Ðức giám mục Nicaragua đã cho công bố một tuyên ngôn về vấn đề này. Trong tuyên ngôn, các vị chủ chăn Giáo hội tại quốc gia Trung Mỹ này đã kêu gọi "chính phủ hãy tôn trọng cách biểu lộ đức tin của dân chúng cũng như tránh xử dụng những từ riêng của thần học và giáo huấn xã hội của Giáo hội".

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Nicaragua viết: "Nicaragua đã trải qua những giai đoạn khó khăn trong quá khứ như chiến tranh, xung đột và việc chính phủ xa rời thực tế của đất nước, khiến tạo ra nhiều chia rẽ và đau đớn, do đó đất nước này không thể để cho một số cá nhân nắm giữ vận mệnh của mình".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page