Các tín hữu kitô Thổ nhĩ kỳ

vẫn tiếp tục bị bách hại

 

Các tín hữu kitô Thổ nhĩ kỳ vẫn tiếp tục bị bách hại.

Washington [AFP 27/7/2011] - Một ủy ban hạ viện Hoa kỳ yêu cầu chính phủ Thổ nhĩ kỳ bảo đảm tự do tôn giáo và trao trả lại cho Giáo hội các tài sản đã bị chính phủ nước này tịch thu.

Hôm thứ Tư 27 tháng 7 năm 2011, sau một cuộc tranh luận sôi nổi Ủy ban ngoại giao của Hạ viện Hoa kỳ đã thông qua một tuyên ngôn yêu cầu chính phủ Thổ nhĩ kỳ phải chấm dứt mọi hình thức kỳ thị tôn giáo và trao trả mọi nhà thờ và các di tích lịch sử khác của kitô giáo lại cho các Giáo hội.

Dân biểu Ed Royce, đơn vị California thuộc đảng cộng hòa, nói rằng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Thổ nhĩ kỳ hiện vẫn còn bị đe dọa nặng nề. Theo ông, thay vì được bảo vệ, các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó có tòa thượng phụ đại kết Constantinople không có được một qui chế pháp lý nào.

Năm 1971, Thổ nhĩ kỳ đã đóng cửa một Phân khoa thần học lớn của Giáo hội Chính thống. Kitô giáo đã có mặt tại Istanbul từ thời hoàng đế Constantino.

Thổ nhĩ kỳ không nhìn nhận Ðức thuợng phụ đại kết Bartolomêô như là thủ lãnh của Giáo hội Chính thống, mà chỉ xem ngài như lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Chính thống Hy lạp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page