Nhiều đụng độ giữa các tín hữu kitô

và người hồi giáo tại Thượng Ai cập

 

Nhiều đụng độ giữa các tín hữu kitô và người hồi giáo tại Thượng Ai cập.

Cairo, Ai cập [Asianews 28/7/2011] - Có thêm nhiều cuộc đụng độ giữa các tín hữu kitô và người hồi giáo tại Vùng Thượng Ai cập.

Hôm thứ Hai 25 tháng 7 năm 2011, tại một làng nhỏ thuộc ngoại ô thành phố Samalout, thượng Ai cập, một nhóm tín đồ hồi giáo đã tấn các tín hữu kitô. Một thanh niên hồi giáo đã đánh đập một phụ nữ kitô có mang.

Các lực lượng an ninh đã đến giải tán cuộc xung đột. Tuy nhiên, họ chỉ bắt giữ các tín hữu kitô có dính líu vào cuộc đụng độ.

Theo cha Estephanos Shehata, thuộc giáo phận Copte Samalout, "nguyên nhân chính đằng sau vụ tấn công là tiếng chuông nhà thờ, mà những người hồi giáo trong làng cho là gây ồn ào".

Cha Shehata giải thích rằng hầu hết dân cư trong làng là tín hữu kitô và chỉ gần đây họ mới có vấn đề với những người hồi giáo trong làng.

Các tín hữu kitô trong làng cho rằng cuộc tấn công đã được suy tính và chuẩn bị; người hồi giáo biết rõ rằng trong làng không có nhiều nhân viên an ninh.

Sau khi tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, các cộng đồng kitô tại Thượng Ai cập và các vùng xa thủ đô đã trở thành nạn nhân của những vụ tấn công của người hồi giáo.

Một nguồn tin địa phương nói với hãng thông tấn Asianews rằng tình hình xáo trộn hiện nay là do thiếu an ninh và thái độ dửng dưng của cảnh sát. Văn hóa hồi giáo và nạn mù chữ cũng đóng một vai trò quan trọng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page