Kẻ khủng bố tại Na uy tố cáo Ðức thánh cha

vì bênh vực quyền của di dân

cách riêng người Hồi giáo

 

Kẻ khủng bố tại Na uy tố cáo Ðức thánh cha vì bênh vực quyền của di dân, cách riêng người Hồi giáo.

Roma [CNA 27/7/2011] - Kẻ khủng bố tại Na ủy tố cáo Ðức thánh cha Benedicto XVI vì bênh vực quyền của người di dân, nhứt là hồi giáo.

Trong tuyên ngôn có tựa đề: "2083 - Tuyên ngôn độc lập của Âu châu", Anders Behring Breivik, người đã sát hại trên 70 người trong cuộc khủng bố hôm thứ Sáu 22 tháng 7 năm 2011, đã tố cáo Ðức thánh cha Benedicto XVI là người cổ võ cho chủ trương "ngu xuẩn" của Kitô giáo trước sự đe dọa của hồi giáo.

Brievik viết: "Mặc dù Benedicto XVI nhấn mạnh đến nhu cầu phải có sự "hổ tuơng" trong quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo cũng như thúc đẩy các nước hồi giáo phải bảo đảm tự do cho các tín hữu kitô di dân, nhưng ông cũng khuyên các tín hữu kitô phải tiếp tục mở rộng vòng tay để đón tiếp người di dân hồi giáo".

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, giáo sư Massimo Introvigne, một nhà xã hội học Ý đại diện của Tổ chức An ninh và hợp tác Âu Châu, nói rằng cuốn sách của Breivik lại được một "tư tế" của "Giáo hội tôn thờ Satan" đưa lên mạng. Theo giáo sư Introvigne, mỉa mai thay, Giáo hội này lại được nhìn nhận tại Na uy.

Giáo sư Introvigne cho biết: Breivik đã được rửa tội trong Giáo hội Tin lành Luther. Anh không hề là một tín hữu kitô cực đoan, mà chỉ là người xử dụng gia sản kitô Âu châu để tấn công Hồi giáo.

Giáo sư này cũng tiết lộ rằng Breivik là một thành viên của Tổ chức Tam Ðiểm Na Uy.

Ngoài ra, theo hãng thông tấn Asianews, trong cuốn sách của mình, Breivik cũng ca tụng chủ nghĩa quốc gia ấn giáo cực đoan như một mẩu mực trong cuộc chiến chống lại Hồi giáo. Anh xem ý thức hệ ấn giáo cực đoan như một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu nhằm hạ giảm các nền dân chủ ngày càng gia tăng trên thế giới.

Trong tuyên ngôn, người thanh niên khủng bố đề cao các cuộc tấn công của Ấn giáo cực đoan nhắm vào người hồi giáo tại Ấn độ. Trong thực tế, Ấn giáo cực đoan nhắm vào các tín hữu kitô chứ không phải người hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page