Chính phủ Israel cho mở lại

nơi Chúa Giesu chịu phép rửa

 

Chính phủ Israel cho mở lại nơi Chúa Giesu chịu phép rửa.

Gierusalem [Zenit 28/7/2011] - Chính phủ Israel cho mở lại linh địa nơi Chúa Giesu chịu phép rửa.

Theo đài phát thanh Vatican, linh địa nơi Chúa Giesu chịu phép rửa, nằm ở tây ngạn sông Jordan, đối diện với thành phố Jericho, đã được mở lại cho khách hành hương sau 44 năm bị phong tỏa.

Linh địa này đã bị phong tỏa sau cuộc chiến "6 ngày" hồi năm 1967. Quân đội Israel đã cho gài mìn trong toàn vùng và đặt một hàng rào điện để ngăn cản các cuộc đột nhập từ Jordan.

Kể từ đó, cả vùng này được tuyên bố là "khu quân sự" và các tu viện trong vùng đã trở thành hoang vắng. Thập niên 80, với sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội Israel, khách hành hương có thể thực hiện các chuyến viếng thăm lẻ tẻ, nhứt là vào dịp lễ Hiển Linh.

Việc cho mở lại nơi Chúa Giesu chịu phép rửa là kết quả của một thiện chí của chính phủ Israel. Bộ du lịch Israel đã cho trùng tu linh địa. Nhưng nghi thức cho mở lại linh địa đã diễn ra một cách âm thầm.

Theo một số chuyên gia, thật ra nơi Chúa Giesu chịu phép rửa lại nằm ở đông ngạn sông Jordan, tức nằm trong lãnh thổ vương quốc Jordan. Các tài liệu khảo cổ cho thấy có nhiều nhà thờ cổ tại đông ngạn sông Jordan. Ngoài ra, tin mừng theo thánh Gioan cũng nói rằng Betania nằm bên kia sông Jordan.

Ðức thánh cha Gioan Phaolo II đã đến viếng thăm nơi này năm 2000. Ðức đương kim giáo hoàng cũng đến đây năm 2009.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page