Ðức sứ thần Tòa thánh

tại Hoa kỳ qua đời

 

Ðức sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ qua đời.

Roma [Zenit 28/7/2011] - Ngoại giao đoàn của Tòa thánh đau buồn vì sự ra đi của Ðức cha Pietro Sambi, Sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ.

Ðức cha Sambi qua đời tại Baltimore, Hoa kỳ, chiều thứ Tư 27 tháng 7 năm 2011, hưởng thọ 73 tuổi, sau khi đã trải qua một cuộc giải phẩu về phổi.

Ðức sứ thần là người gốc giáo phận Rimini, Ý. Ngài đã từng làm Sứ thần Tòa thánh tại Algeria, Bỉ, Burundi, Cameroun, Cuba, Ấn độ, Indonesia, Nicaragua và nhứt là Gierusalem, là nơi mà ngài cũng làm Ðại diện của Tòa thánh bên cạnh các chính phủ Chypre, Israel và Palestine.

Năm 2002, khi còn làm việc tại Gierusalem, ngài đã được thế giới nhắc đến khi các chiếc xe tăng bọc sắt của Israel tiến vào thành Bethlehem và vương cung thánh đường Giáng Sinh bị bao vây. Khoảng 240 dân quân và thường dân Palestine đã rút vào trong khu vực của vương cung thánh đường là nơi đang có khoảng 40 tu sĩ. Ðây là một biến cố chưa từng xảy ra trong lịch sử các linh địa của Kitô giáo.

Ðức cha Sambi và Ðức cha Jean Louis Tauran, lúc bấy giờ đang là bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh, đã can thiệp để đòi hỏi Israel phải tôn trọng các nơi thánh.

Ðức cha Sambi là người rất am tuờng về tình hình Thánh địa. Ngài đã đóng vai trò quyết định trong chuyến viếng thăm lịch sử và tế nhị của đức Gioan Phaolo II.

Ðược bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ từ năm 2005, Ðức cha cũng là Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu. Ngài được mọi người biết đến như một con người chân thành, thẳng thắn và tích cực. Kể từ khi ông Barack Obama được bầu làm tổng thổng Hoa kỳ, ngài đã không ngừng cố gắng hòa giải Hội đồng Giám mục Hòa kỳ với chính phủ mới.

Mới đây, báo chí Ý loan tin rằng ngài được gọi về Vatican để đảm nhận một chức vụ quan trọng hơn.

Tang lễ của Ðức cha Sambi sẽ được cử hành tại Washington vào ngày 6 tháng 8 năm 2011, nhằm Lễ Hiển Dung.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page