Các nhà lãnh đạo

Kitô và Hồi giáo tại Indonesia

quảng bá sự khoan nhượng nơi giới trẻ

 

Các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Indonesia quảng bá sự khoan nhượng nơi giới trẻ.

Jakarta, Indonesia [Asianews 27/7/2011] - Các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Indonesia quảng bá sự khoan nhượng nơi giới trẻ.

Trong một hội nghị về đa nguyên tôn giáo được tổ chức tại tiểu chủng viện thánh Phero ở Mertoyudan, miền Trung Java hôm 23 tháng 7 năm 2011 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập tiểu chủng viện, các vị đại diện kitô và hồi giáo đều nói rằng dạy các linh mục tương lai biết tôn trọng các tôn giáo khác và quảng bá tinh thần đối thoại giữa các tín hữu kitô và hồi giáo là cần thiết để ngăn chận sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan.

Linh mục Ignatius Sumaraya, giám đốc tiểu chủng viện, nói với hãng thông tấn Asianews rằng "hạt giống khoan nhượng được gieo trồng trong chủng viện cho phép các chủng sinh được hướng dẫn theo tinh thần "dị biệt trong hiệp nhứt".

Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử của tiểu chủng viện thánh Phêrô, nhiều lãnh tụ kitô và hồi giáo đã được mời đến nói về các vấn đề xã hội.

Theo các diễn giả trong hội nghị, Indonesia là nạn nhân của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, vốn là nguyên nhân dẫn đến bạo động giữa Hồi giáo, Kitô giáo, Hồi giáo Ahmadi và hằng trăm giáo phái khác .

Những cuộc tấn công xảy ra tại Poso, miền Trung Sulawesi và đảo Maluku hồi năm 2005 cũng như các cuộc tấn công mới đây nhắm vào các trạm cảnh sát là hậu quả của bầu khí chia rẽ tôn giáo này.

Ðể ngăn ngừa bầu khí thù hận này, các nhà lãnh đạo tôn giáo nhấn mạnh đến sự cần thiết phải quảng bá tinh thần hiệp nhứt và khoan nhượng xuyên qua sự thông cảm và tôn trọng hổ tương nơi giới trẻ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page