Ðại hội giới trẻ thế giới

khai mạc một tháng sau khi

Tây ban nha kỷ niệm 75 năm cuộc nội chiến

 

Ðại hội giới trẻ thế giới khai mạc một tháng sau khi Tây ban nha kỷ niệm 75 năm cuộc nội chiến.

Washington [CNS 27/7/2011] - Ðại hội giới trẻ thế giới tại Madrid khai mạc một tháng sau khi Tây ban nha kỷ niệm 75 năm cuộc nội chiến.

Ðây là một biến cố ảnh hưởng sâu đậm đến Giáo hội Công giáo tại nước này. Trong cuộc nội chiến kéo dài 3 năm giữa các lực lượng quốc gia do tướng Francesco Franco lãnh đạo và chính phủ cộng hòa thiên tả, đã có gần nửa triệu người Tây ban nha bị giết chết vì những khác biệt ý thức hệ đã chia rẽ xứ sở.

Ông Jose Sanchez, một chuyên gia về cuộc nội chiến Tây ban nha và cựu giáo sư tại đại học St Louis, Hoa kỳ nói rằng "dù có biết về nguyên nhân của cuộc chiến hay không, ai cũng buộc phải đứng về một phía". Theo giáo sư Sanchez, "hàng giáo phẩm phải đương đầu với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhứt trong lịch sử Tây ban nha và hầu hết đã ủng hộ các lực lượng quốc gia của tướng Franco, bởi vì phe cộng hòa có chủ trương bài giáo sĩ".

Năm 1931, khi nền đệ nhị cộng hòa được thiết lập, chính phủ ban hành những luật lệ kỳ thị chống lại Công giáo, quốc hữu hóa các cơ sở của Giáo hội, thiết lập nền giáo dục công lập cưỡng bách, loại trừ các nữ tu và tu sĩ ra khỏi các cơ sở giáo dục và cấm không cho trưng bày các biểu tựơng công giáo nơi công cộng. Tại Madrid, Malaga và nhiều nơi khác, nhiều tu viện bị đốt phá, dòng Tên bị giải tán và nhiều tu sĩ bị sát hại.

Từ năm 1936 đến năm 1939, hàng ngàn cơ sở công giáo như nhà thờ, đan viện, tu viện và trường học bị đốt phá. Khoảng 7 ngàn vị gồm giám mục, linh mục và nữ tu chịu tử đạo cùng với hàng chục ngàn giáo dân chỉ vị họ là Công giáo. Mang các ảnh tượng như thánh giá, tràng chuỗi cũng đủ là một lý do để bị giết chết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page