Phí tổn của

Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid

không do tiền thuế

của dân chúng Tây ban nha

 

Phí tổn của Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid không do tiền thuế của dân chúng Tây ban nha.

Madrid, Tây ban nha [CNA 27/7/2011] - Ðại hội giới trẻ thế giới tại Madrid không dùng tiền đóng thuế của dân chúng Tây ban nha.

Ban tổ chức Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới khẳng định rằng 75 triệu mỹ kim dùng cho việc tổ chức Ðại hội không phải là tiền đóng thuế của dân chúng.

Ông Yago de la Cierva, giám đốc điều hành của Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới, giải thích rằng chính phủ Tây ban nha chỉ trợ giúp bằng cách cho phép xử dụng các cơ sở công cộng mà thôi.

Về phần mình, ông David Martin Vallesa, phó giám đốc sở du lịch của thành phố Madrid nói rằng Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới không làm cho thành phố này tốn "một đồng xu nào". Thành phố này không có bất cứ một ngân sách đặc biệt nào cho Ðại hội.

Bà Marieta Jaureguizar, giám đốc phòng báo chí của Ðại hội Giới Trẻ ghi nhận rằng những chi phí của Ðại hội đều được trang trải nhờ tiền dâng cúng. Tiền dâng cúng chiếm đến 30 phần trăm tổng số chi của Ðại hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page