Khám phá mộ của thánh

Philipphe tông đồ tại Thổ nhĩ kỳ

 

Khám phá mộ của thánh Philipphe tông đồ tại Thổ nhĩ kỳ.

Thổ nhĩ kỳ [CWN,Ansa 27/7/2011] - Các nhà khảo cổ loan báo đã tìm thấy mộ của thánh Philipphê tông đồ tại Thổ nhĩ kỳ.

Theo hãng thông tấn Ý Ansa, hôm thứ Ba 26 tháng 7 năm 2011, giáo sư Francesco D' Andria, chủ nhiệm toán khảo cổ tại thành phố cổ Hierapolis tại Denizly, đã loan báo với các ký giả rằng các chuyên gia đã tìm thấy ngôi mộ của thánh Philipphê, mà danh tánh được nhắc tới trong danh sách 12 tông đồ của Chúa Giesu.

Giáo sư D'Andria nói rằng các nhà khảo cổ đã làm việc từ nhiều năm nay để tìm kiếm ngôi mộ của thánh Philipphê và cuối cùng đã tìm được trong di tích đổ nát của một nhà thờ tại Hierapolis.

Theo giáo sư nguời Ý này, cơ cấu của ngôi mộ và những lời ghi chú trên đó chứng tỏ rằng đây là mộ của thánh Philipphê tông đồ.

Mô tả cuộc khám phá như một diễn tiến lớn trong ngành khảo cổ cũng như trong thế giới kitô, giáo sư D' Andria nói rằng ngôi mộ, vốn chưa được mở ra, sẽ trở thành một địa điểm hành hương quan trọng của các tín hữu kitô.

Thành phố Hierapolis, mà nguyên ngữ có nghĩa là "Thành thánh", là một đô thị cổ gần thành phố nổi tiếng Pamukkale, trong tỉnh Denizli. Thành phố này đã được Liên hiệp quốc nhìn nhận như một di sản thế giới.

Nổi tiếng với những suối nước nóng kể từ thế kỷ thứ 2, Hierapolis là một hổn hợp của các văn hóa ngoại giáo, La mã, Do thái và Kitô giáo.

Truyền thống xa xưa gắn liền tên gọi của thành phố này với thánh Philipphê là người đã chịu tử đạo tại đây vào khoảng năm 80. Thánh nhân đã rao giảng Tin mừng tại Hy lạp, Syria, Phrygia và chịu tử đạo tại Hierapolis. Truyền thuyết nói rằng thánh nhân đã bị treo ngược đầu trên thánh giá. Nhưng cũng có người nói rằng thánh nhân bị chém đầu.

Khi thánh nhân qua đời, một ngôi mộ hình bát giác có tên là "Martryium" [vị tử đạo] đã được dựng lên tại nơi mà nguời ta tin là thánh nhân đã chịu tử đạo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page