Các đức giám mục Bắc Âu

lên án vụ thảm sát tại Na uy

 

Các đức giám mục Bắc Âu lên án vụ thảm sát tại Na uy.

Oslo, Na uy [Zenit 27/7/2011] - Các Ðức giám mục Bắc Âu lên án vụ thảm sát tại Na uy.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai 25 tháng 7 năm 2011, các Ðức giám mục Bắc Âu đã bày tỏ sự đau buồn sâu xa về cuộc tấn công khủng bố tại Oslo và đảo Utoeya khiến cho 76 người bị thiệt mạng.

Tuyên ngôn mang chữ ký của Ðức cha Anders Arborelius, Giám mục Stockholm, chủ tịch Hội đồng Giám mục các nước Bắc Âu, nói rằng cuộc thảm sát là một thứ bạo động phi lý và gây ra đau khổ thất vọng không thể tả được nơi nhiều người.

Về phần mình, trong lá thư gởi cho Ðức cha Arborelius và Ðức cha Bernt Ivar Eidsvig, Giám mục Oslo. Ðức cha Timothy Dolan, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, cũng chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ viết rằng cuộc thảm sát tại Na uy nhắc lại cho chúng ta một lần nữa tính mong manh của sự sống và thách đố phải chiến thắng sự dữ dưới mọi hình thức.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page