Cha Nguyễn văn Lý

bị bắt giữ trở lại

 

Cha Nguyễn văn Lý bị bắt giữ trở lại.

Huế, Việt nam [Asianews 26/7/2011] - Cha Nguyễn văn Lý bị bắt giữ trở lại.

Theo tường thuật của cha Nguyễn văn Lợi và được hãng thông tấn Asianews trích dẫn, hôm thứ Hai 25 tháng 7 năm 2011, công an đã đến Nhà chung Huế là nơi cha Lý đang dưỡng bệnh và bắt giữ cha. Công an đã đưa xe cứu thương tới và đưa cha đi.

Trước đây, vì tình trạng sức khỏe yếu kém, cha Lý đã được phép về Nhà chung để dưỡng bệnh.

Kể từ khi về Nhà Chung, cha Lý vẫn tiếp tục tố cáo những vi phạm nhân quyền của Ðảng cộng sản và chính quyền cộng sản Việt nam.

Cha Phan văn Lợi nói rằng "truớc khi bắt giữ cha Lý, công an đã yêu cầu cha Lê Quang Viên, người đang quản lý Nhà chung, phải ký tên vào một biên bản. Nhưng cha Viên viết rằng "Cha Lý vẫn còn bệnh và chưa hồi phục". Lúc đầu công an không chấp nhận tuyên bố của cha Viên. Nhưng sau đó, họ đã nhận biên bản và bắt giữ cha Lý.

Dạo tháng 3 năm 2011, công an đã đến gặp cha Lý và yêu cầu ngài phải viết đơn xin được khỏi trở lại nhà tù. Nhưng đơn đã bị bác.

Ðược biết: cha Lý bị bắt giữ và mang trở lại nhà tù Hà Nam, Kim Bằng, Tỉnh Hà Nam.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page