Chính phủ Ấn độ

đã cho phép Mẹ Terexa Bangalore

được cư trú vô thời hạn

 

Chính phủ Ấn độ đã cho phép "Mẹ Terexa Bangalore" được cư trú vô thời hạn.

Mumbai, Ấn độ [CWN 26/7/2011] - Chính phủ Ấn độ đã cho phép "Mẹ Terexa Bangalore" được cư trú vô thời hạn.

Ðược biết: mới đây, chính phủ Ấn độ đã ra lệnh trục xuất nữ tu Jacqueline Jean McEwan, thường được người Ấn độ gọi là "Mẹ Terexa Bangalore". Nữ tu người Anh 63 tuổi này đã phục vụ người phung cùi tại bang Bangalore và trên khắp Ấn độ từ 29 năm qua. Vì một lý do không được giải thích, chính phủ Ấn độ đã ra lệnh trục xuất nữ tu Jacqueline.

Nhưng hôm 26 tháng 7 năm 2011, Bộ nội vụ Ấn độ đã rút lại quyết định và cho phép nữ tu được ở lại nước này vô thời hạn.

Nữ tu McEwan nhận được quyết định trên đây khi đang chuẩn bị bay về London, Anh quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page