Ðức hồng y cựu giám mục Hong kong

tố cáo việc chính quyền cộng sản Trung Quốc

tìm cách kiểm soát Giáo hội Công giáo

 

Ðức hồng y cựu giám mục Hong kong tố cáo việc chính quyền cộng sản Trung Quốc tìm cách kiểm soát Giáo hội Công giáo.

Hong kong [CWN 26/7/2011] - Ðức hồng y cựu giám mục Hong kong tố cáo việc chính quyền cộng sản Trung quốc tìm cách kiểm soát Giáo hội Công giáo.

Trong một bài phát biểu mới đây, Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kun (Trần Nhật Quân), cựu giám mục Hong kong lên án những người mà ngài gọi là "những con rối" của chế độ cộng sản Bắc Kinh khi họ tìm cách biện hộ cho các chính sách của Trung quốc. Ðức hồng y ám chỉ đến Ban tôn giáo chính phủ và Hội công giáo ái quốc, sau khi hai tổ chức này phản đối việc Tòa thánh ra vạ tuyệt thông cho các giám mục chịu chức không có phép của Tòa thánh.

Theo Ðức hồng y Zen, không gì phi lý bằng khi các viên chức của một chế độ vô thần lại lên tiếng thẩm định về đường lối của một tổ chức tôn giáo.

Ðức hồng y nói rằng Tổ chức mà chính quyền cộng sản Bắc Kinh tìm cách thiết lập "không thể nào được xem là công giáo" và những người đang đeo đuổi chính sách này sẽ chỉ trở thành trò cười cho thế giới mà thôi.

Ðức hồng y cựu giám mục Hong kong cũng nhân dịp này kêu gọi người công giáo Trung quốc hãy duy trì những mối giây liên kết chặt chẽ với Tòa thánh. Ca ngợi quyết tâm của họ trong việc bảo toàn sự hiệp nhứt của Giáo hội, Ðức hồng y cũng bày tỏ tình liên đới của ngài. Ngài nói rằng ngài là "một người anh em cảm thấy xấu hổ vì được sống tự do".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page