Tòa thánh yêu cầu

cần có một qui định pháp lý rõ ràng

về việc buôn bán khí giới trên thế giới

 

Tòa thánh yêu cầu cần có một qui định pháp lý rõ ràng về việc buôn bán khí giới trên thế giới.

New York [Zenit 26/7/2011] - Tòa thánh yêu cầu Liên hiệp Quốc đề ra một qui định pháp lý về việc buôn bán khí giời trên thế giới ngày nay.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị trù bị lần thứ ba về Thỏa ước buôn bán khí giới diễn ra tại trụ sở của Liên hiệp quốc dạo trung tuần tháng 7 năm 2011, đại diện thường trực của Tòa thánh đã nhắc lại những hậu quả trầm trọng của việc buôn bán khí giới bất chính đối với hòa bình và phát triển, đồng thời cũng kêu gọi phải có một qui định "pháp lý mạnh mẽ, khả tín, hữu hiệu và cụ thể để gia tăng sự trong suốt trong việc buôn bán khí giới".

Ðức cha Francis Chullikatt, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, nói rằng tại nhiều nơi trên thế giới, việc buôn bán khí giới bất chính đã mang lại đau khổ, xung đột nội bộ, hổn loạn xã hội, các vụ vi phạm nhân quyền, các cuộc khủng hoảng nhân đạo, tội ác cũng như bạo động và khủng bố.

Ðại diện của Tòa thánh tố cáo những "cuộc buôn bán khí giới thiếu trách nhiệm tại nhiều nơi trên thế giới", trong khi đó thế giới lại chưa có một qui định pháp lý nào về vấn đề này.

Ðức cha Chullikatt yêu cầu Liên hiệp quốc phải khẩn thiết thông qua một thỏa ước với những biện pháp pháp lý có tính bắt buộc để kiểm soát việc buôn bán khí giới.

Theo vị đại diện của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, "mục tiêu chính của Thỏa uớc về việc buôn bán khí giới phải là bảo tồn sự sống con người và xây dựng một thế giới biết tôn trọng hơn phẩm giá con người, chứ không chỉ để qui định việc buôn bán khí giới trái phép".

Ðức cha Chullikatt kết luận: "Hành động một cách có trách nhiệm có nghĩa là thăng tiến một nền văn hóa thực sự của hòa bình và sự sống".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page