Hoạt động của Caritas

tại Miền Ðông Phi châu

 

Hoạt động của Caritas tại Miền Ðông Phi châu.

Roma [Zenit 26/7/2011] - Caritas đã bắt đầu chuyên chở lương thực đến các nạn nhân hạn hán tại Miền Ðông Phi châu.

Hôm thứ Hai 25 tháng 7 năm 2011, khi Cơ quan Lương Nông của Liên hiệp quốc, gọi tắt là FAO, qui tụ tại Roma các vị bộ trưởng của các quốc gia thành viên để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực tại miền Ðông Phi Châu, còn được gọi là vùng Sừng Phi Châu, thì Caritas đã bắt đầu cho chuyên chở thực phẩm đến Somalia là nơi bị hạn hán trầm trọng nhứt.

Ông Jacques Diouf, tổng giám đốc của Cơ quan FAO, ước tính phải có khoảng 1 tỷ một triệu Âu kim mới có thể cứu trợ các nạn nhân hạn hán tại vùng Sừng Phi Châu trong vòng một năm.

Hạn hán đang hoành hành trong vùng này là nạn hạn hán tệ hại nhứt từ 60 năm nay. Cho tới nay đã có hàng chục ngàn người chết và mạng sống của 12 triệu người tại Somalia, Kenya, Ethiopia, Djibouti, Miền Nam Sudan và Uganda.. đang bị đe dọa.

Các nhân viên của Caritas tại Somalia báo động về tình hình mất an ninh tại đây do họat động của những người hồi giáo cực đoan. Các nhân viên này cho biết họ không thể trực tiếp hoạt động, mà phải nhờ các trung gian tại địa phương, nhứt là tại thủ đô Magadiscio.

Trocaire, tức Caritas Ái nhĩ lan, vốn đã hiện diện tại miền nam Somalia từ hơn 20 năm nay, cũng cho biết phải họat động một cách lén lút.

Tại Kenya, với sự cộng tác của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ, Caritas địa phương đang lượng định các nhu cầu tại chỗ và sẽ trình lên Caritas quốc tế chương trình cứu trợ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page