Những khám phá mới

về hoạt động cứu giúp

của đức Pio XII đối với người Do thái

 

Những khám phá mới về hoạt động cứu giúp của đức Pio XII đối với người Do thái.

Roma [Zenit 26/7/2011] - Những khám phá mới cho thấy đức Pio XII đã cứu thoát 11 ngàn người do thái Roma.

Sử gia và nhà nghiên cứu người Ðức Michael Hesemann, đại diện của Sáng hội "Pave the Way" [Mở ra con đường] tại Ðức, đã khám phá nhiều tài liệu quan trọng khi nghiên cứu về các văn khố của nhà thờ Santa Maria dell'Anima của người Ðức tại Roma.

Trong một tuyên ngôn được gởi đến hãng thông tấn Zenit, Sáng Hội "Pave the Way" do một người Mỹ gốc Do thái là ông Gary Krupp thành lập, đã loan báo việc khám phá các tài liệu nói trên.

Ông Krupp nhắc lại rằng "nhiều người đã phê bình đức Pio XII vì đã giữ thinh lặng khi có người do thái bị bắt giữ và khi có một chuyến xe lửa chở trên một ngàn người do thái từ Roma đến trại tập trung ở Auschwitz." Nhưng theo ông, chính những người này lại không nhìn nhận rằng đức Pio XII đã trực tiếp can thiệp để chấm dứt các cuộc bắt giữ ngày 16 tháng 10 năm 1943.

Sáng lập viên của Sáng hội "Pave the Way" khẳng định rằng nhiều cuộc khám phá mới chứng minh rằng vị giáo hoàng này "đã trực tiếp can thiệp ngay từ ngày đầu tiên để chận đứng các cuộc bắt giữ, nhưng không ngăn chận được chuyến xe lửa nói trên".

Theo một cuộc nghiên cứu mới đây của chuyên gia Dominiek Oversteyns, vào ngày 16 tháng 10 năm 1943, tại Roma có trên 12 ngàn người do thái. Nhờ hành động trực tiếp của đức Pio XII, đã có 11,400 người do thái được cứu thoát.

Cuộc nghiên cứu cho thấy, khi vừa hay tin có cuộc bắt giữ, ngay từ sáng sớm, đức Pio XII đã vội vàng gởi đến đại sứ Ðức một kháng thư chính thức của Tòa thánh.

Ngoài ra, theo ông Krupp, Ðức thánh cha Pio XII cũng cử người cháu của ngài là hoàng thân Carlo Pacelli đến gặp Ðức cha Alois Hudal, Giám mục của Giáo hội Ðức tại Roma. Theo nhiều nguời, vị giám mục này có quan hệ thân thiết với những người đức quốc xã. Hoàng thân Pacelli nói với Ðức cha Hudal rằng ngài được Ðức giáo hoàng cử đến để xin Ðức cha viết một lá thư cho toàn quyền Ðức tại Roma là tướng Stahel để xin chấm dứt các cuộc bắt giữ người do thái.

Chính nhờ sự can thiệp trực tiếp của đức Pio XII mà tướng Stahel đã ra lệnh ngưng các cuộc bắt giữ người Do thái ở Roma.

Ngoài ra, một tài liệu khác cũng cho biết: đức cha Hudal cũng đã can thiệp với đức quốc xã để cho "550 cơ sở và các trường của Giáo hội tại Roma được miễn bị quân cảnh Ðức thanh tra". Nhờ vậy mà nhiều người do thái ẩn trốn trong các cơ cở Giáo hội không bị bắt giữ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page