Các Ðức giám mục Nigeria

kêu gọi chính phủ hãy có hành động

chống lại các nhóm khủng bố

hồi giáo cực đoan

 

Các Ðức giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ hãy có hành động chống lại các nhóm khủng bố hồi giáo cực đoan.

Nigeria [CWN 25/7/2011] - Các Ðức giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ hãy có hành động chống lại các nhóm khủng bố hồi giáo cực đoan.

Mới đây, Hội đồng Giám mục Nigeria đã lên tiếng yêu cầu tổng thống nước này, ông Goodluck Jonathan, hãy có những biện pháp mạnh chống lại tổ chức hồi giáo cực đoan có tên là Boko Haram.

Boko Haram là một tổ chức hồi giáo đang mở chiến dịch khủng bố tại miền Bắc Nigeria.

Ðược thành lập tại thành phố Maiduguri năm 2002, Boko Haram [nghĩa là: giáo dục tây phương là một tội ác], là một phong trào hồi giáo cực đoan nhằm áp đặt luật hồi giáo Sharia lên toàn quốc Nigeria.

Năm 2009, người sáng lập Boko Haram, ông Ustaz Mohammad Yusuf, đã từng nói trên đài BBC rằng nền giáo dục tây phương hiện nay đi ngược lại với giáo huấn của Kinh Coran.

Theo thống kê của Tòa thánh, dân số Nigeria hiện nay là 146 triệu người. Trong số này có 15 phần trăm theo Công giáo, 50 phần trăm theo Hồi giáo, 25 phần trăm theo Tin lành và 10 phần trăm theo các tôn giáo cổ truyền.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page