Trung quốc than phiền về vạ tuyệt thông

đối với các giám mục chịu chức

không có phép của Tòa thánh

 

Trung quốc than phiền về vạ tuyệt thông đối với các giám mục chịu chức không có phép của Tòa thánh.

Bắc Kinh [Zenit 25/7/2011] - Trung quốc phản đối vạ tuyệt thông đối với các giám mục chịu chức không có phép của Tòa thánh.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á châu" của Hội thừa sai Paris, Tân hoa xã đã cho phổ biến một thông cáo qua đó chính quyền cộng sản Trung quốc chính thức phản đối vạ tuyệt thông của Tòa thánh đối với 2 vị giám mục vừa mới được truyền chức không có phép của Tòa thánh.

Hôm thứ Hai 25 tháng 7 năm 2011, Tân hoa xã đã cho phổ biến một bản tin ghi lại tuyên cáo của người phát ngôn của Văn phòng tôn giáo vụ. Trong tuyên cáo, chính quyền cộng sản Trung quốc cho rằng "cái được gọi là vạ tuyệt thông" được Tòa thánh áp đặt lên hai vị giám mục nói trên là "cực kỳ phi lý và thô lỗ".

Theo ban tôn giáo của chính phủ Trung quốc, "nếu Tòa thánh tỏ ra chân thành trong ước muốn cải thiện các quan hệ với Trung quốc, thì Tòa thánh phải rút lại các vạ tuyệt thông và trở về con đường đối thoại bằng cách tỏ rõ thiện chí".

Phát ngôn viên của Ban tôn giáo Trung quốc cũng nói rằng cử chỉ của Tòa thánh "đã làm tổn thương nặng nề Giáo hội tại Trung quốc" và làm đau lòng các tín hữu và giáo sĩ.

Kể từ sau vụ truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh hôm 29 tháng 6 và 14 tháng 7 năm 2011 và hậu quả là hai vị giám mục liên hệ là đức cha Paul Lei Shiyin, giáo phận Leshan và đức cha Joseph Huang Bingzhang, giáo phận Shantou bị vạ tuyệt thông, đây là lần đầu tiên chính quyền cộng sản Trung quốc bày tỏ những phản ứng công khai.

Các viên chức cấp cao của Giáo hội "công khai" tại Trung quốc cũng đã loan báo rằng sẽ có thêm nhiều vụ truyền chức giám mục khác mà không cần có phép của Tòa thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page