Ðức Thánh Cha gửi điện tín phân ưu

với vua Harald V và Quốc gia Na Uy

 

Ðức Thánh Cha gửi điện tín phân ưu với vua Harald V và Quốc gia Na Uy.

Vatican (SD 23.24-7-2011; KNA 23-7-2011) - Ngày 23 tháng 7 năm 2011, sau khi nghe tin 2 vụ khủng bố tại Oslo, Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã gửi điện tín phân ưu với vua Harald V và nhân dân Na Uy. Ngài bầy tổ đau buồn sâu xa về sự mất mát nhân mạng gây ra bởi các hành động bạo lực vô nghĩa.

Ðức Thánh Cha sốt sắng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, và khẩn nài hòa bình của Thiên Chúa xuống trên những người đã qua đời cũng như sự ủi an của Chúa xuống trên những người đau khổ. Trong thời điểm buồn thương này của quốc gia Na Uy Ðức Thánh Cha cầu xin cho người dân Na Uy hiệp nhất với nhau trong tinh thần, cương quyết khước từ các con đường hận thù, xung khắc và không sợ hãi cộng tác với nhau trong việc xây dựng một tương lai trong sự tôn trong lẫn nhau, liên đới và tự do cho các thế hệ tương lai.

Ðức Cha Bernt Eidsvig, Giám Mục giáo phận Oslo, và giới lãnh đạo các Giáo hội Kitô Na Uy cũng như Liên Bang Ðức đã mạnh mẽ lên án các vụ khủng bố nói trên, và mời gọi tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Mục sư Olav Fykse Tveit, Tổng thư ký Hội Ðồng đại kết các Giáo Hội Kitô, tuyên bố rằng "Na Uy đã sống kinh nghiệm mức độ bao lực kinh khủng chưa từng có chống lại các người vô tội. Trong thời điểm này dân nước Na Uy cần tình liên đới quốc tế và các lời cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội. Vì giờ đây chúng ta cũng sống thực tại của biết bao nhiêu nước khác trên thế giới có bạo lực giết hại người dân vô tội".

Vụ nổ bom trong thủ đô Oslo và bắn xối xả vào đám người trẻ thuộc đảng lao động đang tham dự đại hội trên đảo Utoya đã khiến cho 93 người chết và hàng trăm người bị thương, trong đó có 20 người bị thương rất nặng. Cho tới nay vẫn còn có những ngườị mất tích vì đã có nhiều người trẻ nhảy xuống hồ và có lẽ đã bị chết đuối.

Thủ phạm là Anders Behring Breivik, 32 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ và khảo cung, đã thú nhận là người đã hành động một mình, cho bom nổ và bắn vào đám người trẻ. Trên trang mạng có nhật ký dài 1,400 trang người ta được biết hung thủ theo khuynh hướng ái quốc cực đoan, thuộc bè phái tam điểm và đã chuẩn bị cho vụ khủng bố này từ 2 năm nay. (SD 23.24-7-2011; KNA 23-7-2011)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page