Ðức hồng y cựu Tổng giám mục

Minsk, Belarus, qua đời

 

Ðức hồng y cựu Tổng giám mục Minsk, Belarus, qua đời.

Minsk, Belarus [CWN 21/7/2011] - Ðức hồng y cựu Tổng giám mục Minks, Belarus, qua đời.

Ðức hồng y Kazimierz Swiatek, cựu Tổng giám mục Minsk, Belarus, qua đời hôm thứ Năm 21 tháng 7 năm 2011, hưởng thọ 96 tuổi.

Chào đời tại Estonia năm 1914, Ðức hồng y chịu chức linh mục năm 1939. Ngay trong năm đó, tức dưới thời Stalin, ngài bị tố cáo làm giám điệp, bị mang ra xét xử và bị kết án tử hình. Nhưng ngài đã thoát chết khi quân đội đức quốc xã tạm thời kiểm sóat Belarus. Năm 1944, khi Liên xô chiếm lại Belarus, Ðức hồng Swiatek bị đày vào trại lao động khổ sai ở Siberia. Ngài bị giam tại đây 9 năm.

Sau khi Liên xô sụp đổ và Giáo hội Công giáo được hồi phục, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Minsk năm 1991. 3 năm sau, ngài được chân phước Gioan Phaolo II nâng lên bậc Hồng y. Ngài tiếp tục cai quản giáo phận Minsk cho đến năm 2006.

Ðức hồng y là người cao tuổi thứ hai trong Hồng y đòan, chỉ sau Ðức hồng y Ersilio Tonini, cựu Tổng giám mục Ravenna,Ý, năm nay đã 97 tuổi.

Với sự qua đời của Ðức hồng y Swiatek, Hồng y đoàn còn lại 196 vị, trong số này có 114 vị còn trong hạn tuổi bầu giáo hoàng.

Trong điện văn chia buồn gởi đến Ðức cha Aleksander Kaszkiewicz, Giám mục Grodno, chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã nhắc lại chứng từ can đảm của Ðức hồng y trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của Giáo hội tại nước này.

Ðức thánh cha đặc biệt chia buồn với Ðức cha Tadeusz Kondrusiewicz, đương kim Tổng giám mục Minsk.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page